Thí sinh hoang mang vì "dư 4 điểm vẫn rớt đại học", nhà trường lên tiếng

(Dân trí) - Nhiều thí sinh phản ánh có điểm xét tuyển cao hơn mức điểm chuẩn được Đại học Kinh tế TPHCM công bố nhưng vẫn không có tên trong danh sách trúng tuyển, trong đó có trường hợp cao hơn 3-4 điểm.

Điểm xét tuyển 80, điểm chuẩn 76 nhưng không đậu?

Cụ thể, thí sinh M.H. cho biết đã đặt 3 nguyện vọng đầu tiên (1,2,3) vào ngành Luật của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Theo công bố của trường, ngành này năm nay có điểm chuẩn 76 điểm.

M.H. cho biết điểm xét tuyển của mình (tính theo công thức tính của UEH) đạt 80 điểm, ngoài ra em còn có chứng chỉ IELTS 6.5 và kết quả học bạ đều trên 8,8 điểm. Tuy nhiên, khi tra cứu kết quả tuyển sinh của trường, M.H. rất hoang mang khi không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển.

"Đến thời điểm này các bạn của em đã có tên trong danh sách và nhận tin nhắn thông báo trúng tuyển của trường rồi nên em rất lo lắng", M.H. nói.

Tương tự, thí sinh Bùi Đăng Khoa (Mã hồ sơ: KSA26420XX) cho biết, đã đăng ký 2 nguyện vọng đầu tiên vào Đại học Kinh tế TPHCM.

Ở nguyện vọng 1, Khoa không đủ điểm. Tuy nhiên, với nguyện vọng 2, nam sinh cho biết điểm xét tuyển của mình cao hơn điểm chuẩn của trường 0,54 điểm nhưng vẫn trượt.

“Em đã lên website trường, thử nhập kiểm tra kết quả bằng cả CCCD, mã hồ sơ, số báo danh… nhưng đều không tra được. Em cũng không nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển của nhà trường nên rất lo lắng”, Khoa nói.

Theo nam sinh, điểm xét tuyển của em, tính theo công thức được đăng trên website trường, đạt 79,64 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Kế toán doanh nghiệp - nơi Khoa đăng ký nguyện vọng 2 - là 79,10 điểm. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ nhưng không được cộng điểm

Thí sinh Võ Minh Thư (Mã hồ sơ: KSA26491XX) cũng “khóc ròng” khi không trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TPHCM.

Thư cho rằng bản thân bị trượt một cách oan uổng vì chưa được cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tuyển sinh mà trường đã công bố trước đó.

Theo Minh Thư, em xét tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển tích hợp. Công thức tính điểm của phương thức này được trường công bố như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi × 60% + Điểm trung bình các năm học THPT × 40% + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT (nếu có).

Trong đó, phần “Điểm cộng” quy định: Thí sinh được cộng Điểm khuyến khích chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo bảng điểm phần b (nếu có). Tổng Điểm thưởng và Điểm khuyến khích tối đa 10% theo thang điểm xét.

Cụ thể, theo quy định thí sinh được cộng tối đa 5 điểm khuyến khích cho tất cả chương trình khi có IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

Thí sinh hoang mang vì dư 4 điểm vẫn rớt đại học, nhà trường lên tiếng - 1

Minh Thư cho biết đã nộp đầy đủ các minh chứng về chứng chỉ ngoại ngữ và hồ sơ đã được tiếp nhận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Em có chứng chỉ TOEFL iBT đạt 80 điểm (thang điểm mới là 4 điểm) và đã nộp toàn bộ minh chứng, hồ sơ đầy đủ cho trường. Hồ sơ minh chứng cũng đã được hệ thống của UEH thông báo là đã tiếp nhận. Thế nhưng, khi em vào kiểm tra kết quả của mình thì đã trượt vì thiếu 0,95 điểm.

Trong bảng điểm không có phần điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ. Trong khi, nếu tính đúng công thức điểm của trường đưa ra trước đó thì em đạt tới 93,75, dư sức đậu vào ngành em đã đăng ký”, Minh Thư lo lắng nói.

Thí sinh hoang mang vì dư 4 điểm vẫn rớt đại học, nhà trường lên tiếng - 2

Không được cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, Minh Thư được báo "không đạt" vì thiếu 0,95 điểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện Đại học Kinh tế TPHCM xác nhận đã gửi tin nhắn thông báo đến những thí sinh trúng tuyển vào trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của thí sinh và sẽ kiểm tra, làm rõ các trường hợp trên.

Ths Võ Thành Trung - Phụ trách Dữ liệu tuyển sinh của UEH xác nhận, nhà trường đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày từ thí sinh, phụ huynh sau khi công bố điểm chuẩn.

Trong đó, phần lớn trường hợp bị "trượt" là do các em chưa tra cứu được kết quả do bị nghẽn mạng; thứ hai là do thí sinh đặt sai nguyện vọng, hoặc sửa nguyện vọng nhưng không lưu lại, khi có kết quả tuyển sinh mới hoang mang vì đậu sai ngành.

"Nhiều em khác dù dư điểm trúng tuyển nhưng lại không đáp ứng được điều kiện xét tuyển của một số ngành đặc thù, trong đó có ngành Luật. Cũng có em tính điểm sai công thức", ông Trung nói.

Riêng trường hợp thí sinh Võ Minh Thư, do thang điểm của chứng chỉ TOEFL iBT mới thay đổi từ thang 0 đến 120 điểm sang 1-6 nên hệ thống tính điểm chưa cập nhật.

Hiện Thư đã đậu vào một nguyện vọng thấp hơn trong hệ thống UEH nên với trường hợp này, nhà trường sẽ tính lại điểm cộng chứng chỉ TOEFL iBT. Nếu đủ điểm đậu vào nguyện vọng trên như Thư phản ánh, nhà trường sẽ xem xét lại nguyện vọng ban đầu cho thí sinh.

Ông Trung cũng lưu ý, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT thí sinh phải đáp ứng các điều kiện đầu vào của từng ngành, từng trường như điểm học bạ, điểm từng môn, điểm mức điểm chứng chỉ ngoại ngữ... Do vậy, khi đặt nguyện vọng thí sinh cần lưu ý kỹ yêu cầu từng trường.