Tuyển sinh THCN 2005: Hồ sơ đăng ký dự thi tăng từng ngày!

Nguyên nhân chính là do năm nay có nhiều trường tham gia xét tuyển, thay vì thi tuyển theo quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Theo thống kê từ các trường THCN, CĐ có đào tạo hệ THCN tại TPHCM, số lượng hồ sơ ĐKDT năm nay ở các trường tăng khoảng 20%, cá biệt có trường tăng hơn 50%...

 

Đến ngày 30/6, khoảng 15 trường trung học chuyên nghiệp (THCN), CĐ có đào tạo hệ THCN trên địa bàn TPHCM sẽ kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và gửi giấy báo dự thi cho thí sinh. Theo phản ánh của các trường, lượng hồ sơ THCN năm nay tăng hơn năm trước. Với những trường nhận hồ sơ ĐKDT đến hết tháng 7-2005 hoặc đầu tháng 8-2005, tín hiệu này còn đáng mừng hơn do lượng thí sinh mua hồ sơ trực tiếp tại trường nhiều hơn.

 

Khối kỹ thuật, kinh tế khởi sắc

 

Ông Phan Văn Việt, Trưởng Phòng Đào tạo Trường TH Kỹ Thuật Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh, cho biết: “Số hồ sơ nhận từ các sở GD-ĐT địa phương đến nay ước tính tăng hơn năm ngoái từ 10% - 15%”. Trường TH Công nghiệp TPHCM nhận được 1.649 hồ sơ ĐKDT, tăng 30% so với năm 2004. Hệ THCN trong Trường CĐ Kinh tế TPHCM đến thời điểm này đã nhận được 9.074 hồ sơ, tăng 54%; Trường TH Nghiệp vụ Du lịch - Khách sạn TPHCM nhận được gần 10.000 hồ sơ, tăng 20%. Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn nhận được 600 hồ sơ, tăng 50%; Trường Kinh tế Nghiệp vụ Thủ Đức nhận được 800 hồ sơ, tăng 1,5 lần. Hiện vẫn còn nhiều trường THCN tiếp tục nhận hồ sơ ĐKDT THCN.

 

8 trường xét tuyển hệ THCN

 

Trường TH Công nghiệp TPHCM; Trường TH Kỹ thuật Hải Quân; Trường TH Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh: hệ THCN trong Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Trường TH Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn; Trường TH Kinh tế Nghiệp vụ Thủ Đức; Trường TH Kinh tế Kỹ thuật Vạn Tường; Trường TH Dân lập Tin học kinh tế Sài Gòn.

Một số trường giảm đều có lý do

 

Tuy nhiên, ở một số trường cũng có tình trạng không tăng hoặc giảm chút đỉnh so với năm ngoái. Trường TH Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm đến hết ngày 22-6 nhận được 400 hồ sơ ĐKDT, so với cùng kỳ năm ngoái không giảm. Ông Hà Thế Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo của trường, giải thích: “Số lượng hồ sơ chúng tôi thu được chưa nhiều vì vùng tuyển sinh chưa được điều chỉnh trong cuốn Những điều cần biết. Điều này làm cho Sở GD-ĐT của nhiều tỉnh không thu hồ sơ ĐKDT của trường chúng tôi”. Trường TH Điện 2 nhận được 3.513 hồ sơ ĐKDT, giảm 500 bộ so với năm 2004. Ông Ngô Minh Châu, Phó Phòng Đào tạo Trường TH Điện 2, giải thích: “Chúng tôi cũng đã dự đoán được số hồ sơ sẽ giảm hơn vì thực tế nhân sự về ngành điện đang dần dần đi vào bão hòa”.

 

Chính phương án xét tuyển đã thu hút học sinh

 

“Lý do khách quan nhất để giải thích việc tăng hồ sơ ĐKDT ở trường chúng tôi năm nay là việc có nhiều trường tham gia xét tuyển”- ông Nguyễn Hữu Nghị, cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh Trường TH Nghiệp vụ Du lịch - Khách sạn TPHCM, đã khẳng định nguyên nhân khi lượng hồ sơ tăng hơn 20%. Ông Nghị cho rằng khi có trường thi, trường xét thì học sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn, bởi thời gian thi và xét không trùng nhau nên lượng học sinh đến nộp hồ sơ ĐKDT tăng lên. Điều này cũng được ông Lê Trọng Chinh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường TH Công nghiệp TPHCM, thừa nhận.

 

Số lượng hồ sơ ĐKDT THCN 2005 thuộc đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng hơn so với năm 2004. Tại Trường TH Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm, lượng hồ sơ thuộc đối tượng này tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trường TH Kinh tế kỹ thuật Vạn Tường nhận được 1.200 hồ sơ ĐKDT, tăng 200 hồ sơ, chủ yếu tập trung đối tượng tốt nghiệp THCS. Trường TH Dân lập Tin học - Kinh tế Sài Gòn đến nay cũng nhận được 400 hồ sơ.

 

 

Theo Mỹ Dung

Người Lao Động