Trường quốc tế “made in Viet Nam”

Chạy đua cho con em vào trường dân lập tư thục quốc tế, nhưng mấy phụ huynh biết được học phí cắt cổ đôi khi lại “lệch pha” với hiệu quả và bên cạnh trường quốc tế “xịn” vẫn có không ít trường “lai”.

Mấy năm gần đây, có không ít trường có tên gọi rất "Tây" (như: Nam Mỹ; tư thục Á châu, dân lập quốc tế Việt-Úc, dân lập Bắc Mỹ, Việt Mỹ...) Mới nghe, không ít người tưởng đó là trường quốc tế "xịn", nhưng thực chất đó lại là trường quốc tế "made in Việt Nam". Chương trình giảng dạy của các trường này là các nội dung theo chương trình của Bộ GD-ĐT (dạy bằng tiếng Việt).

 

Học sinh theo học cũng trải qua các kỳ thi giống như các trường công trong nước. Tuy nhiên, điểm khác biệt của các trường này là số học sinh mỗi lớp được giới hạn (18-20 học sinh), chương trình chính khóa được gói gọn vào buổi sáng, buổi chiều học một số môn bằng tiếng Anh (hoặc Pháp).

 

Các trường dân lập quốc tế đều treo biển quảng cáo như: dạy theo chương trình học của chính quốc, do người bản ngữ giảng dạy, giúp học sinh có khả năng liên thông khi du học, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, kinh nghiệm chuẩn quốc tế. Nhiều phụ huynh lỡ tin vào các chiêu quảng cáo, đã không ngần ngại cho con em mình vào học.

 

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, không ít phụ huynh than phiền con họ đã học cả năm ở trường quốc tế mà tiếng Anh chẳng biết gì, hỏi thầy cô thì nhận được câu trả lời do trẻ tiếp thu kém.

 

Theo ông Nguyễn Văn Ba, Phó phòng giáo dục từ xa của Sở GDĐT TPHCM thì việc dạy tiếng Anh ở các trường trên chỉ là dạng "tăng cường tiếng Anh" như ở các trường công lập. Bên cạnh đó, nhiều người cũng kêu ca rằng: hầu hết trường quốc tế không có sân chơi (mặt bằng đi thuê), trẻ bị mệt vì bị "nhốt" trong phòng máy lạnh suốt ngày...

 

Nhiều gia đình "có điều kiện" khi chấp nhận đầu tư cho con vào trường quốc tế đều cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng tài chính và "sức bền" của túi tiền. Với các trường Dân lập tư thục quốc tế, mức học phí trung bình của học sinh mẫu giáo khoảng 2.000 - 5.000 USD/năm.

 

Nhiều trường "danh tiếng" còn đẩy mức học phí lên cao hơn, khoảng 8.000-10.000 USD/năm. Đó là chưa nói đến tiền ăn trưa và những khoản linh tinh khác. Chưa kể đến những mức chi phí đưa ra ở trên không phải cố định mà có thể sẽ "leo thang" ở một thời điểm bất kỳ nào.

 

Học phí cao chưa chắc đã đi liền với chất lượng bởi không hiếm trường quốc tế "móc" cả khách du lịch về làm giảng viên chữa cháy.

 

Theo Thị Trường Tiêu Dùng