TPHCM sắp đón Bằng công nhận thành viên Mạng lưới học tập toàn cầu

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - TPHCM là 1 trong 64 thành phố đến từ 35 quốc gia vừa được công nhận là thành viên "Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu".

TPHCM sắp đón Bằng công nhận thành viên Mạng lưới học tập toàn cầu - 1

Một tiết học tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân phú, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lễ đón nhận Bằng công nhận thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu (GNLC) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại TPHCM sẽ được tổ chức vào ngày 15 tới đây.

Theo Ủy ban Nhân dân TPHCM, lễ đón nhận Bằng công nhận thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO đảm bảo trang trọng, ý nghĩa; nhằm thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị và người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thành phố học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, buổi lễ sẽ quảng bá, vinh danh danh hiệu Thành phố học tập toàn cầu tại Việt Nam. Đây là vinh dự và trách nhiệm chung của quốc gia, cộng đồng, chính quyền các cấp, cơ quan, ban ngành liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các danh hiệu được UNESCO công nhận.

Trong danh sách 64 thành phố được công nhận lần này, ngoài TPHCM, Việt Nam còn có sự góp mặt của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Để được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, các thành phố phải cam kết tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời của mọi người dân.

Đổi lại, việc tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp cho các thành phố và người dân địa phương có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm thông qua một mạng lưới năng động gồm 356 thành phố trên toàn thế giới.

Các thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình xây dựng thành phố học tập, được ứng cử Giải thưởng thành phố học tập của UNESCO...

TPHCM sắp đón Bằng công nhận thành viên Mạng lưới học tập toàn cầu - 2

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp trong 1 tiết học ngoài trời (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Quá trình xét duyệt hồ sơ được UNESCO tiến hành hết sức chặt chẽ, do các chuyên gia độc lập hàng đầu về giáo dục tiến hành căn cứ trên 42 tiêu chí liên quan đến việc xây dựng một thành phố học tập suốt đời.

Như vậy cho tới nay, Việt Nam có tổng số 5 thành phố được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Trước đó, năm 2020, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã vinh dự được công nhận là thành viên mạng lưới này. Năm 2022, Việt Nam có thêm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cùng nằm trong danh sách này. 

Được biết, Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu UNESCO được Viện Học tập suốt đời của UNESCO (UIL) thành lập vào năm 2012. Mạng lưới này là nền tảng trao đổi quốc tế, cho phép các thành phố chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cũng như bài học kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng một "thành phố học tập".