Thành lập tổ chức phản biện về giáo dục đại học

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Theo đó, Hội đồng Hiệu trưởng có chức năng tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, Hội đồng Hội trưởng trực tiếp tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đại học (GDĐH) để Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về các vấn đề GDĐH.

Bộ GD-ĐT quy định, thành viên Hội đồng Hiệu trưởng không được lợi dụng danh nghĩa của Hội đồng Hiệu trưởng để tiến hành các hoạt động trái với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng và quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng gồm: Chủ tịch Hội đồng vàcác bộ phận giúp việc. Hội đồng Hiệu trưởng sử dụng con dấu của trường đang có Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2011.

Hồng Hạnh - Thu Hà