1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Rủ nhau lùng sách trắc nghiệm

Ăn theo việc thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học sắp tới, thị trường sách ôn luyện thi trắc nghiệm cũng đang nóng dần lên. Nhưng chất lượng loại tài liệu này ra sao? Chúng tôi dạo một vòng các nhà sách ở TPHCM.

Cũ, mới lẫn lộn

Ở nhà sách PĐL, bạn Nguyễn Văn Tiến - học sinh lớp 12, rà tới rà lui tìm sách ôn thi trắc nghiệm. Tiến đang luyện thi ở trung tâm ĐH Sư phạm.

“Vừa rồi thầy cho bài tập trắc nghiệm với 30 câu làm trong 45 phút nhưng mình chỉ làm được 20 câu, trong đó khoảng 10 câu là đánh bừa. Mình rất lo, phải đi tìm sách luyện thêm” - Tiến phân trần.

Tiến đã đến nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa tìm thấy những bộ tài liệu mới phù hợp. Cũng giống như Tiến, nhiều học sinh lớp 12 lúc này đang sốt lên việc tìm sách ôn luyện thi trắc nghiệm. Ở nhà sách VH, một nhóm học sinh Trường Hàn Thuyên cũng thất vọng vì số đầu sách dạng này rất ít.

Ở hai nhà sách này, phần nhiều là sách hướng dẫn ôn và làm bài tập trắc nghiệm tiếng Anh được xuất bản từ tháng 6/2006 trở về trước. Ngoài ra có một số đầu sách ôn thi toán theo hai hình thức tự luận và trắc nghiệm của NXB ĐHQG in tháng 9/2006, sách ôn tập môn vật lý in năm 2003... Mới nhất là bộ tài liệu luyện thi ĐH trắc nghiệm môn hóa bồi dưỡng HS giỏi của ĐH Quốc gia TPHCM in tháng 1/2007.

Thế nhưng nhà sách chưa phải là nơi tốt nhất để tìm “bửu bối” ôn thi trắc nghiệm. Tại một sạp bán sách báo nhỏ trước cổng vào bãi giữ xe của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một số đầu sách trắc nghiệm mới ra lò được người bán chưng bắt mắt.

Ở sạp sách này, sách đời cũ nằm chen lẫn sách mới. Lý thuyết và bài tập tự luận trắc nghiệm sinh học lớp 11 và 12 dành cho ban cơ bản và chuyên ban ôn thi tốt nghiệp THPT, luyện thi ĐH, CĐ của NXB ĐHSP in quí 1/2007; Trắc nghiệm sinh học của NXB Giáo Dục liên kết Trung tâm sách khuyến học in từ năm 2001...

Có những cuốn sách cũng ghi xuất bản quí 1/2007 nhưng không thấy lời tựa, ngay trang đầu tiên đã là bài tập. Một bạn học sinh cảnh giác: có khi sách cũ sao chép lại?

Giá các loại sách này khá cao so với mặt bằng sách giáo khoa, hầu hết ghi giá bìa 25.000 đồng. Ông chủ sạp cho biết sách trắc nghiệm mới có từ khoảng một tuần nay và rất hút HS.

Hay, dở khó lường

Hai bạn Trần Đức Thành và Võ Duy Khang, HS Trường chuyên Lê Hồng Phong, đã trang bị một số sách trắc nghiệm cũ có mới có nên khá rành rẽ: “Đọc một số cuốn sách trắc nghiệm mới thấy có những sách bị trùng nhau, có khả năng người ta sao chép qua lại. Một số sách có những chỗ in sai mà chưa được chỉnh sửa (vì chưa tái bản), phổ biến nhất là sai đáp án”.

Không chỉ đến nhà sách, học sinh còn truyền cho nhau những địa chỉ ôn thi trắc nghiệm qua mạng. Trong đó một địa chỉ đang được nhiều học sinh tham khảo là www.danangpt.vnn.vn  của Trung tâm tin học Bưu điện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đây là website rất cũ, được lập 4-5 năm trước.

Thực tế không có cơ quan nào có khả năng kiểm định nổi những sách tham khảo thi trắc nghiệm bán trên thị trường. Thậm chí ngay cả nguồn ngân hàng trắc nghiệm của bộ, nhiều giáo viên cũng nghi ngờ chưa biết được kiểm định đến mức nào, bởi ngay kỳ thi tốt nghiệp với môn tiếng Anh năm rồi bằng phương pháp trắc nghiệm, bộ đã yêu cầu các Sở GD-ĐT phải nộp bản scan bài thi về bộ sau đó mới tính thang điểm (như vậy sẽ có những câu quá khó được bỏ luôn và có những câu được tăng điểm).

HS sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu luyện những quyển sách chưa được kiểm định về mặt chất lượng kia? Thầy Trần Đức Huyên, phó hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong, cho biết:

“Nếu học sinh đọc sách theo tinh thần cái hay nhặt, cái dở bỏ thì chẳng ảnh hưởng gì. Còn đọc ngấu nghiến không chọn lọc có thể ảnh hưởng cái sai của sách nếu sách sai kiến thức. Nếu sách không sai mà chỉ soạn dở thì học sinh cũng không nâng cao được kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, chẳng qua chỉ ôn kiến thức”.

Theo Kim Liên
Tuổi Trẻ