Quảng Nam vô địch “Cùng PETRONAS khám phá thế giới”

(Dân trí) - Sau 5 tháng tranh tài sôi động nhưng không kém phần gây cấn, căng thẳng trên toàn quốc sáng 27/7, các em nhỏ đến từ Quảng Nam xuất sắc giành ngôi vô địch chung kết cuộc thi “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2010.

Quảng Nam vô địch “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” - 1
Các đội căng thẳng tại cuộc thi.
 
Đội B.O.D từ Quảng Nam đại diện khu vực miền Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 800.000 ứng cử viên khác để đứng trên bục cao nhất và giành một chuyến du lịch Malaysia cho toàn đội và người bảo trợ. Đội Aurora (Vũng Tàu) giành giải nhì với giải thưởng là 3 bộ máy tính, giải ba và phần thưởng 3 máy ảnh kỹ thuật số thuộc về đội Blue Star (Hà Nội).
 
Em Huỳnh Thị Kim Oanh đại diện đội vô địch cho biết: “Chúng em rất tự hào trở thành nhà vô địch, nhưng điều quan trọng là em học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng mới, được làm quen với những người bạn mới đến từ khắp mọi miền đất nước”.
 
Cuộc thi thường niên “Cùng PETRONAS khám phá thế giới”, được tài trợ bởi Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia, PETRONAS, hướng các em học sinh tới một sân chơi thú vị kết hợp giữa việc trau dồi kiến thức, khám phá thế giới khoa học tự nhiên với việc rèn luyện độ nhanh nhạy, dẻo dai trong các phần thi vận động.
 
“Những gì các em học sinh đã làm được còn hơn cả kỳ vọng. Các em đã tỏ ra tự tin và sáng tạo tới không ngờ” - ông Awang Othman Bin Awang Jaya, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam, người luôn theo dõi sát cuộc thi trong 5 năm qua cho biết.
 
Cuộc thi năm nay, với những thay đổi trong hình thức tranh tài thiên về vận động nhiều hơn mọi năm đã gây cho các thí sinh tham dự sự bất ngờ và hào hứng. Nội dung thi năm nay bao gồm 4 lĩnh vực Vật lý, Toán học, Sinh học và Địa lý với chủ đề “Vượt năm châu, qua bốn bể, dành tri thức”.
 
Các đội chơi sẽ đi lần lượt qua các phần chơi bắt đầu từ môn Sinh học với trò chơi mang tên Đỉnh núi tri thức tới Toán học - Đại dương bao la, Vật lý - Khu rừng thách thức và cuối cùng là Địa lý - Danh lam thắng cảnh thế giới.
 
Ông Vũ Quang Vinh - Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong đồng thời là Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Tôi rất vui mừng khen ngợi các em học sinh đã hoàn toàn thuyết phục tất cả ban giám khảo và người xem với tinh thần thi đấu hết mình, đoàn kết, thể hiện sự say mê đối với khoa học. Tất cả các em đều là người chiến thắng”.
 
PV