Quản lý chặt chất lượng giáo dục phổ thông

(Dân trí) - Thống kê những gian lận trong thi cử của các trường ở từng địa phương, sau đó gửi các kết quả thống về các Sở Giáo dục của từng tỉnh, thành phố. Đây sẽ là một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện chiến dịch “Nói không tiêu cực trong thi cử” mà Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân phát động.

Trước tình gian lận thi cử ngày càng tăng cao, Bộ giáo dục và Đào tạo đã kết hợp với Trung tâm Tin học thuộc Bộ GD-ĐT để thống kê kết quả hai kì thi.

 

Thông qua sự thống kê bằng phổ điểm giữa kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học và kì thi đại học để xác định trường phổ thông nào có tỉ lệ gian lận thi cử cao.

 

Với sự cố gắng của Trung tâm Tin học, đến nay đã có những thông kê ban đầu về phổ điểm hai kì thi của các trường phổ thông trung học của các tỉnh thành. Điều khá đau lòng là dựa qua phổ điểm so sánh này, bước đầu cho thấy không ít tỉnh thành trong cả nước đã tiếp tay cho tiêu cực.

 

Các kết quả thống kê phổ điểm hai kì thi sẽ được trình lên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân xem xét sau đó được gửi về các Sở Giáo dục của từng tỉnh thành. Các Sở Giáo dục sẽ có trách nhiệm thông báo xuống từng trường và có biện pháp quản lý trực tiếp đối với các trường có tình trạng gian lận phổ biến.

 

Mục đích của việc làm này là nhằm làm cho các trường nhìn thấy thực tế kết quả giảng dạy trong trường và yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc chiến dịch “nói không tiêu cực với thi cử”.

 

Nếu các trường  không thay đổi phương pháp giảng dạy và quản lý mà dẫn tới kì thi tốt nghiệp năm tới, tình trạng gian lận và lộn xộn trong thi cử vẫn xảy ra thì các Sở, các trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với Bộ Giáo dục.

 

Dự kiến các kết quả thống kê phổ điểm hai kì thi sẽ được gửi xuống các sở tỉnh thành trước ngày 31/8 để các địa phương có biện pháp thay đổi trước khi bước nào năm học 2006-2007.

 

Trần Huy