Phổ cập tin học với sự hỗ trợ của doanh nghiệp lớn
Từ khi chính phủ đưa ra chủ trương xã hội hóa ngành giáo dục, nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng và đưa ra các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các cấp cơ sở.
Một trong những cách để nâng cao chất lượng giáo dục là ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy, cụ thể là dùng máy vi tính tại các trường trung học. Đây cũng là mục tiêu mà Intel Việt Nam nhắm đến trong chương trình đồng hành cùng sáng kiến “Máy Tính Cho Cuộc Sống” do Intel Việt Nam và Bộ Thông Tin và Truyền Thông phát động vào tháng 5 vừa qua. Chúng tôi đã có buổi gặp mặt với ông Phạm Đỗ Tuấn, Tổng Giám Đốc Intel Việt Nam để trao đổi về vấn đề này.

Chào ông, ông đánh giá như thế nào về mức độ “vi tính hóa” trong nhà trường và học sinh như hiện nay?
“Vi tính hóa” trong việc dạy và học trong nhà trường được chính phủ quan tâm đầu tư và mức độ “vi tính hoá” đã tăng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên mức độ này còn khác biệt ở nông thôn và thành thị. Ở thành thị các trường học đã trang bị được các phòng máy tính khang trang, ứng dụng dạy và học với máy tính. Các em học sinh ở các thành phố lớn cũng sớm đó điều kiện làm quen với máy tính tại nhà hoặc các dịch vụ Internet. Còn ở nông thôn và các vùng sâu, vùng xa, các em học sinh ở đây còn chịu nhiều thiệt thòi. Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và của gia đình, các em ở những vùng này khó có cơ hội được dùng với máy cho việc học tập và giải trí hàng ngày.
Hiện các em ở vùng sâu, xa rất khó có cơ hội để tiếp xúc, chưa nói đến việc sở hữu một cái máy tính. Nhiều em khi bước chân vào Đại học, thua thiệt bạn bè ở đô thị về trình độ tin học. Là một tập đoàn chuyên về máy tính, ông có suy nghĩ và giải pháp thế nào để cho các em học sinh này không bị thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa có điều kiện tiếp xúc công nghệ vi tính sớm?

Thực ra tình trạng phân hoá về trình độ ứng dụng công nghệ giữa thành thị và nông thôn không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở các nước khác. Trong nỗ lực xóa bỏ khoảng cách này, Intel Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông Tin và Truyền Thông tổ chức chương trình đồng hành cùng sáng kiến “Máy Tính Cho Cuộc Sống”. Giai đoạn hiện nay của chương trình chúng tôi đã kết hợp với tổ chức Hành Trình Xanh khởi xướng Quỹ “Máy Tính Cho Em” để trao tặng mỗi tuần một chiếc máy tính cho một học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và mỗi tháng một phòng thực hành tin học cho một ngôi trường cấp II hoặc cấp III còn thiếu thốn cơ sở vật chất dạy và học.
Tiêu chí cụ thể nào để học sinh, nhà trường được chọn để tặng máy/phòng máy?
Đối với đối tượng học sinh, các em phải có độ tuổi từ 10 đến 18, có thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn và đang thật sự có nhu cầu sở hữu một chiếc máy tính để phục vụ cho việc học.
Đối với các trường, đây phải là các trường cấp II hoặc cấp III còn thiếu thốn cơ sở vật chất dạy và học. Tổ chức Hành Trình Xanh sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên và các Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương chọn ra danh sách những trường thực sự cần phòng thực hành tin học, và sẽ ưu tiên các trường ở vùng sâu, vùng xa.
Ngoài chương trình này, Intel còn có kế hoạch nào khác để cho sự “lan tỏa kiến thức tin học” và sở hữu máy tính đối với học sinh, giáo viên vùng sâu, xa, vùng khó khăn được phổ biến hơn không?
Chúng tôi đang phối hợp với Tổ chức Hành Trình Xanh tổ chức các lớp Phổ Cập Tin Học Cộng Đồng trong Hành trình đi bộ xuyên Việt “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” tại các tỉnh, thành dọc quốc lộ 1A từ Nghệ An đến TPHCM với đối tượng chính là thanh thiếu niên. Ngoài ra, Intel còn hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, tài chính, giáo dục cung cấp các bộ máy tính giá rẻ với các cấu hình khác nhau, được cài sẵn các ứng dụng phục vụ cho công việc, học tập và vui chơi với hỗ trợ tài chính cho người dân ở vùng sâu vùng xa, trong đó có cả các em học sinh và các thầy cô giáo.
Xin ông cho biết rõ hơn về chương trình Phổ Cập Tin Học Cộng Đồng trong Hành trình đi bộ xuyên Việt “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”?
Đối tượng chính của các lớp Phổ Cập Tin học Cộng Đồng là thanh thiếu niên. Chúng tôi tin rằng đây là đối tượng rất dễ tiếp thu và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, đồng thời các em cũng là lực lượng lao động chính trong những năm tới của các tỉnh thành này. Chúng tôi phát tài liệu huấn luyện đồng thời hướng dẫn các em thực hành những kỹ năng cơ bản để có thể sử dụng được máy tính sau 3 giờ tham gia lớp học. Các tình nguyện viên viên của Intel và Hành Trình Xanh phụ trách hỗ trợ cho các em trong buổi học.
Ngoài ra chúng tôi còn tặng 48 máy tính cho học sinh cấp III, 5 phòng máy tính cho trường cấp II. Việc tặng máy tính cho các trường học cũng sẽ giúp nhiều học sinh và giáo viên, ở các vùng sâu vùng xa được tiếp xúc với máy tính, được dạy và học tốt hơn cho với máy tính.
Xin cám ơn ông.
Công Quang