NXB Giáo dục yêu cầu các đơn vị giảm giá sách

(Dân trí) - Sau khi dư luận phản ánh về tình trạng “loạn” giá sách giáo khoa, ngày 23/4, Nhà xuất bản Giáo dục đã ra văn bản thứ 2 đề nghị các đơn vị thực hiện giảm giá sách.

Ngày 4/3/2009, NXB Giáo dục đã có công văn gửi cho các Công ty Sách - Thiết bị trường học trong cả nước triển khai ngay việc giảm giá sách giáo khoa phục vụ năm học 2009-2010 với các mức chiết khấu trực tiếp cho học sinh như sau: Sách giáo khoa giảm 10% giá bìa; Sách bổ trợ giảm 15% giá bìa.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng các cửa hàng sách trên cả nước vẫn không thực hiện yêu cầu trên.

Sau khi báo Dân trí và các cơ quan báo đài khác đồng loạt phản ánh về tình trạng “loạn” giá sách, vào ngày 23/4, NXB Giáo dục đã ra văn bản thứ 2 đề nghị các Công ty Sách - Thiết bị trường học bán giảm giá sách giáo khoa 10% giá bìa, sách bổ trợ và các sách tham khảo khác giảm từ 10 đến 15% giá bìa, nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo thay vì bằng các hình thức phát phiếu ưu tiên giảm giá như trước đây.

Theo đó, có 2 tháng phát hành phục vụ hè từ 10/5 đến 10/6 và tháng phát hành phục vụ khai giảng từ 15/7 đến 15/8.  

NXB Giáo dục sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện tại các Công ty Sách - Thiết bị giáo dục trong cả nước vào thời điểm tháng phát hành sách.

Còn đối với những cuốn sách được phát hiện là đã bị sửa giá hoặc giá không rõ ràng, ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục khẳng định: “Chúng tôi sẽ thẩm tra lại để nghiên cứu xem sách nào đã in ra nhưng phải điều chỉnh giá nhưng chưa đạt về kỹ thuật hay cuốn nào bị các tư thương lợi dụng việc in sửa giá đợt trước để tăng giá sách đợt này để xử lý”.

Hồng Hạnh