Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi rồi quay clip

Hoài Sơn

(Dân trí) - Nữ sinh ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bị nhóm bạn đánh hội đồng, rồi quay clip đăng lên mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về chiếc điện thoại bị nứt màn hình.

Ngày 24/10, Trường THCS Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã có báo cáo về vụ việc nữ sinh đánh nhau, đăng video lên mạng xã hội.

Theo đó, trường đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, Công an xã Lộc Điền, Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh các học sinh liên quan.

Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi rồi quay clip - 1

Nhóm học sinh 2 trường khác nhau đã đánh hội đồng một nữ sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Thông tin ban đầu cho biết ngày 19/10, P.Đ.D.H (học sinh Trường THCS Lộc Điền) điều khiển xe đạp đâm vào M.T.T.T. khiến điện thoại của em này bị nứt màn hình.

Tối cùng ngày, T. đến nhà H. để yêu cầu bồi thường và có gặp bố H. nhưng người này không đồng ý đền bù và yêu cầu 2 nữ sinh tự giải quyết.

Từ mâu thuẫn trên, 2 nữ sinh hẹn nhau để giải quyết và có thêm các học sinh khác tham gia. Địa điểm T. bị đánh và quay clip được xác định tại quán cà phê ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, phụ huynh của những học sinh tham gia vụ việc đều thống nhất phối hợp để giải quyết, đi thăm hỏi T.; cam kết bồi thường các chi phí thăm khám, điều trị đối với T.

Các học sinh liên quan được yêu cầu viết tường trình, cùng với người giám hộ phối hợp với công an để làm rõ vụ việc.

Do học sinh bị đánh đang trong quá trình thăm khám tại bệnh viện nên một số thông tin cần phải xác minh thêm khi có bản tường trình của em này.

Sau khi có kết quả thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, trên cơ sở các nội quy, quy định của trường, của ngành, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật và các biện pháp xử lý phù hợp đối với các học sinh đánh, quay clip rồi đăng lên mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nữ sinh bị nhóm người đánh đập. Nhóm này liên tục đánh, đá vào người, giật tóc. Sau đó, cả nhóm còn bắt nữ sinh quỳ xuống xin lỗi.

Trong khi nữ sinh này bị đánh thì các em khác đứng nhìn và dùng điện thoại quay lại.