Nơi nào ngành giáo dục “bó tay”, Hội Khuyến học sẽ giúp sức!
(Dân trí) - Cùng với sự chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong thời gian qua, Hội Khuyến học Việt Nam càng được được nhắc đến với vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Thời cơ của phát triển ngành giáo dục cũng chính là thời cơ phát triển của Hội khuyến học Việt Nam.
Đó chính là ý kiến chung ghi nhận lại được từ các đại biểu đến dự Hội nghị tổng kết Chỉ thị 50- CT/ TƯ của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam” do Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT tổ chức diễn ra vào hôm nay, 14/12.
Theo báo cáo của 63 tỉnh thành về tình hình thực hiện chỉ thị 50- CT/TƯ thì một điều rất bất ngờ là những vùng bị đánh dấu báo động “đỏ” về tình hình giáo dục thì lại là những vùng có phong trào hoạt động khuyến học sôi nổi và sâu rộng nhất. Môt đại biểu đến từ tỉnh Thanh Hoá đã nhận xét: “Dường như nơi nào giáo dục bó tay thì nơi đó có sự xuất hiện hoạt động của Hội khuyến học sát cánh cùng giúp sức”
Chẳng hạn như An Giang, An Giang có tới 4 vạn gia đình, dòng học hiếu học và 23.596 hội viên, 100% huyện, xã có Hội KH và Quỹ KH của tỉnh cũng có tới 14, 481 tỷ đồng. Đắc Lăk có tới 32.222 gia đình, dòng họ hiếu học và 67.500 hội viên, 13/13 huyện, 132/170 xã có Hội KH, Kon Tum có 12.722 gia đình, dòng họ hiếu học và 100% huyện có Hội KH với 24.623 hội viên. Tại một số vùng núi như Điện Biên thì 100% xã, huyện đều có Hội KH và mạng lưới hội viên thì lên tới gần 6 vạn người. Lào Cai có 71.409 hội viên và 100% huyện, xã có Hội KH...
3 con số được coi là đặc biệt có ý nghĩa trong việc thể hiện sự hoạt động mạnh mẽ của Hội KHVN là 1.Tổng giá trị của các Quỹ KH. 2. Số lượng gia đình, dòng họ hiếu học. 3. Số lượng Hội viên của mỗi tỉnh, thành.
Tỉnh có nhiều gia đình, dòng học hiếu học là Thanh Hoá có 252.803, Nghệ An có 162.860, Vĩnh Phúc với 152.000 gia đình hiếu học, Nam Định có 106.045.
Bến Tre là địa phương dẫn đầu trong cả nước về tổng giá trị của quỹ KH với 432 tỷ đồng kế đó là Thanh Hoá với 58, 725 tỷ đồng, TP.HCM với 54,4 tỷ đồng, Đồng Nai với hơn 42 tỷ đồng, Điện Biên có 37 tỷ đồng, Long An 31,5 tỷ. Nhưng riêng tại TP Hà Nội thì chỉ có 15,9 tỷ đồng trong khi ở 2 tỉnh cận kề là Hà Tây đã có 18 tỷ đồng và Hải Dương 28, 787 tỷ đồng.
Tỉnh có số hội viên đông nhất Thanh Hoá 358.859 hội viên, kế đó là Thái Bình với 260.000 hội viên, Phú Thọ có 171.826 hội viên, Nam Định 151.000 hội viên.
Về con số tổng thể thì hiện nay, Hội Khuyến học Việt Nam có 1.300.000 gia đình hiếu học và 50.000 dòng họ khuyến học. Số hội viên hiện có trong cả nước là trên 3,5 triệu hội viên với giá trị của Quỹ khuyến học Trung ương lên tới gần 400 tỷ đồng.
Về những con số đặc biệt này, Bộ trường Nguyễn Thiện Nhân đã nhận xét: “Trong tình hình phát triển mà ngành giáo dục luôn thiếu tiền như hiện nay thì vai trò của Hội Khuyến học càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết”.
M.M