1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008:

Nhiều biện pháp ngăn chặn “gian lận” trong thi cử

(Dân trí) - Chỉ còn 3 ngày nữa, các thí sinh dự thi ĐH 2008 sẽ bước vào đợt thi đầu tiên. Để “cảnh giác” với những thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi trong thi cử, ngoài việc thực hiện đúng quy chế, nhiều trường đại học đã có biện pháp riêng.

Kiểm tra người thí sinh nếu có nghi ngờ

GS.TS Nguyễn Bách Khoa, hiệu trưởng trường ĐH Thương Mại cho biết, năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi vào trường đông hơn mọi năm là 35.600 thí sinh dự thi.

Để bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, ngoài việc tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ coi thi, rà soát lại các thí sinh trùng họ, trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh để đổi phòng thi.

Đặc biệt, trường đã dành hẳn một buổi tập trung làm thủ tục trong sáng ngày mùng 3 để phổ biến quy chế cho thí sinh. Các cán bộ coi thi phải tập phổ biến cho các thí sinh trong việc sử dụng điện thoại vì năm trước trường có hơn 40 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại.

Ông Khoa cho biết, trường yêu cầu các điểm trường, cán bộ coi thi phát huy tình cảm và trách nhiệm đối với thí sinh. Tuy nhiên, các giám thị sẽ kiểm tra người thí sinh nếu có nghi ngờ mang tài liệu, vật dụng cấm sử dụng trong phòng thi.

Còn trường ĐH Mỏ - Địa chất, ông Lê Trọng Thắng, trưởng phòng đào tạo cho biết, trường đã tập huấn 3 buổi cho giám thị coi thi. Theo đó, với mục tiêu phòng là chính nên trường nâng cao tinh thần “chủ quan, máy móc” và làm theo đúng quy chế của Bộ để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Do đó, trước mỗi buổi thi đều phải phổ biến cho các em, không để cho các em vi phạm quy chế.

Được biết, năm nay trường ĐH Mỏ - Địa chất có 17.724 thí sinh đăng ký dự thi với chỉ tiêu là 2.500.

Huy động quân đội, công an tiếp sức!

Ông Trần Văn Tường, Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết, với lượng thí sinh đăng ký dự thi rất đông, hơn 80 nghìn, do đó ĐH Thái Nguyên đã phải huy động cả quân đội bảo vệ vòng ngoài và công an bảo vệ vòng trong.

Ngoài ra, trường yêu cầu các cán bộ coi thi phải nắm chặt và thực hiện đúng quy chế tuyển sinh. Theo đó, các thí sinh nếu mang tài liệu vào phòng thi sẽ bị xử lý ngay mặc dù chưa sử dụng.

Còn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lúc nào cũng có công an túc trực để phối hợp hoạt động.

Ông Hoàng Đình Cúc, giám đốc Học viện cho biết: “Sở dĩ chúng tôi làm như vậy vì nhiều trường hợp cần công an xử lý, như năm trước, có thí sinh ở Thanh Hoá còn 10 phút nữa là nộp bài thì có tiếng chuông điện thoại đổ. Trường đã giao cho công an đưa ôtô chở luôn đến trụ sở PA25 để điều tra.

Bên cạnh đó, tránh trường hợp thi hộ, mỗi buổi thi cán bộ coi thi phải thu lại thẻ dự thi của thí sinh.

Đặc biệt, năm nay trường tăng cường trách nhiệm cho cán bộ coi thi, kiên quyết thực hiện và xử lý theo đúng quy chế không “nể nang”.

Ông Cúc cho biết thêm, trường đặc biệt coi trọng công tác hậu kiểm, khi thí sinh vào học hết học kỳ I, trường sẽ mang bài kiểm tra, đối chiếu lại chữ viết với bài thi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện ra trường hợp nào.


 3 điều quan trọng khi vào thi

1. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản.

 

Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng thi.

2. Thí sinh phải có mặt tại trường đã đăng ký dự thi theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học,... thí sinh phải báo cáo HĐTS để điều chỉnh ngay.

 

Trường hợp bị mất Thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để Uỷ viên phụ trách điểm thi xem xét, xử lý.

3. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm, đề thi cho cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ trách điểm thi quyết định.

 

Hồng Hạnh