Bình Định:

Nhặt được ví tiền, hai học sinh nhờ công an tìm người đánh rơi

Doãn Công

(Dân trí) - Hai học sinh Phan Thảo Mi và Phan Bảo Hân (trường THCS Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) nhặt được một ví tiền liền đến Công an xã giao nộp để tìm người đánh rơi.

Ngày 27/12, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh (Bình Định) tặng giấy khen cho 2 học sinh Phan Thảo Mi (lớp 9A1) và Phan Bảo Hân (lớp 6A1), trường THCS Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) về nghĩa cử "Nhặt được tiền rơi, trả lại người đánh mất".

Nhặt được ví tiền, hai học sinh nhờ công an tìm người đánh rơi - 1

Hai chị em Phan Thảo Mi và Phan Bảo Hân trao trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hiệp).

Hai học sinh Thảo Mi và Bảo Hân là chị em ruột. Tối 21/12, hai chị em nhặt được chiếc ví bị đánh rơi tại tuyến đường liên xã qua thôn Vĩnh Phúc (xã Vĩnh Hiệp), bên trong có gần 2 triệu đồng.

Sau đó, hai chị em đã đến Công an xã Vĩnh Hiệp trình báo với mong muốn tìm chủ nhân của chiếc ví để trả lại.

Công an xã Vĩnh Hiệp nhanh chóng xác định chiếc ví nói trên do ông Lê Hàm (80 tuổi, ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp) đánh rơi.

Nhận lại tài sản đã mất, ông Lê Hàm bày tỏ vui mừng, cảm ơn 2 em học sinh và Công an xã Vĩnh Hiệp.

Để khuyến khích, lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt trong cộng đồng, Công an xã Vĩnh Hiệp đã đề xuất Xã đoàn Vĩnh Hiệp có hình thức khen thưởng cho Thảo Mi và Bảo Hân.

Nhận được thông tin, Tỉnh đoàn Bình Định cũng đề nghị Huyện đoàn Vĩnh Thạnh khen thưởng cho 2 học sinh này.