Mỗi ĐH một hệ số quy đổi, điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh có "loạn"?
(Dân trí) - Nếu mỗi trường đại học sử dụng một hệ số quy đổi khác nhau, thí sinh sẽ có nhiều mức điểm khác nhau với cùng một phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Mới đây, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế quốc dân công bố sẽ không chia chỉ tiêu xét tuyển cho từng phương thức.
Thực hiện đúng dự thảo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường sẽ quy đổi các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung, sau đó xét từ trên xuống dưới.
Hệ số quy đổi tại từng trường sẽ khác nhau, do mỗi trường có sự ưu tiên khác nhau cho từng phương thức xét tuyển. Sự ưu tiên này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng sinh viên trúng tuyển theo từng phương thức.
Bên cạnh đó, trường đại học có kỳ thi đánh giá năng lực riêng sẽ ưu tiên cho phương thức đặc thù.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Hải Long).
Việc mỗi trường sử dụng một hệ số quy đổi khác nhau nhiều khả năng sẽ dẫn đến mỗi thí sinh có nhiều mức điểm khác nhau với cùng một phương thức xét tuyển.
Điều này có thể thấy trong các mùa tuyển sinh trước đây. Ví dụ, một thí sinh đạt 129 điểm thi đánh giá năng lực (HSA) nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương sẽ có điểm xét tuyển quy đổi như sau:
ĐXT = [27 + (Điểm HSA - 100) x 3/50 + điểm ưu tiên] = [27 + (129-100) x 3/50 + 0] = 28,74.
Tuy nhiên, nếu nộp hồ sơ vào Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm xét tuyển quy đổi theo công thức của trường này thấp hơn trường Ngoại thương khá nhiều:
ĐXT = Điểm HSA x 30/150 = 129 x 30/150 = 25,8
Đáng nói, những năm trước đây, tuy một số trường đã quy đổi các phương thức xét tuyển về thang điểm chung là 30, họ vẫn chia chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức. Bởi 25,8 điểm quy đổi từ 129/150 điểm HSA không tương đương 25,8 điểm thi tốt nghiệp THPT.
129/150 là mức điểm cao nhất của kỳ thi HSA năm 2024. Cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt được. Nhưng mức điểm từ 26 thi tốt nghiệp THPT tổ hợp khối A00 có trên 21.000 thí sinh.
Khi xóa bỏ chỉ tiêu theo từng phương thức, xét chung từ cao xuống thấp, điểm thi tốt nghiệp THPT buộc phải quy đổi với một hệ số nhất định.
Điều này nhằm đảm bảo thí sinh có 25,8 điểm thi tốt nghiệp THPT không thể cơ cơ hội trúng tuyển tương đương thí sinh có 129 điểm thi đánh giá năng lực.
Hệ số quy đổi này có thể sẽ khác nhau giữa các trường vì tính ưu tiên như đã nói ở trên.
Giả thiết, một thí sinh có 25,8 điểm tổ hợp khối A00 đặt 3 nguyện vọng vào 3 trường đại học khác nhau. Tại trường A, điểm quy đổi của thí sinh bằng điểm điểm gốc. Nhưng tại trường B, điểm quy đổi của thí sinh chỉ còn 24 điểm, và tại trường C chỉ còn 23 điểm.
Khi đó, việc xét trúng tuyển của thí sinh trên hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn.
Hiện quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 vẫn chưa được ban hành. Chưa có trường đại học nào công bố hệ số quy đổi.
Đại học Bách Khoa cho biết sẽ được tính toán kỹ càng hệ số này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức, đồng thời đảm bảo cơ hội trúng tuyển của thí sinh có năng lực.
Trường cũng dự kiến ưu tiên phương thức xét tuyển tài năng và đánh giá tư duy.
Đại học Kinh tế quốc dân cũng khẳng định sẽ có hệ số quy đổi đảm bảo sự công bằng.
TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, dẫn chứng: "Chẳng hạn em đạt SAT được 1.500 điểm, ở top 5% thí sinh tốt nhất trong kỳ thi đó, vậy nên khi quy đổi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường sẽ có cách tính toán trong quy đổi để sao cho phù hợp và không thiệt thòi cho thí sinh".