Lào xem xét đưa môn tiếng Việt vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Môn tiếng Việt đang được xem xét là môn ngoại ngữ tự chọn trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Lào.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã ký kết Kế hoạch hợp tác về giáo dục năm 2024, theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT. 

Đây là một trong số những văn kiện được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Lào xem xét đưa môn tiếng Việt vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã ký kết Kế hoạch hợp tác về giáo dục năm 2024 (Ảnh: MOET).

Trong kế hoạch hợp tác, ngành giáo dục của hai nước sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, công tác đào tạo tiếng Việt, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, công tác tuyển chọn đầu vào thực hiện nghiêm theo Nghị định thư của hai chính phủ…

Bên cạnh đó, một trong những nội dung được quan tâm là việc đào tạo bậc trung học phổ thông cho Lào, tạo nguồn du học sinh Lào được cấp học bổng học tại các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Hai bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường việc dạy và học tiếng Việt tại Lào. Phía Lào xem xét đưa môn tiếng Việt thành ngoại ngữ tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Ngoài ra, các nội dung trong Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ được đưa vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục hai nước nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt của hai quốc gia trong thế hệ trẻ.

Hiện tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam vào khoảng hơn 14.000 người. Năm 2023, Việt Nam cấp hơn 1000 suất học bổng cho lưu học sinh Lào từ bậc THPT đến sau đại học, trong đó Bộ GD&ĐT Việt Nam triển khai 464 học bổng.