Làm thế nào để thành công trong môi trường học quốc tế?
Theo xu hướng hội nhập toàn cầu và tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ở tầm vóc quốc tế, nhu cầu học tập và trau dồi kiến thức trong môi trường giáo dục nước ngoài ở độ tuổi trung học hiện nay tăng đáng kể.
Học tập: Học sinh cần có khả năng tự học và nghiên cứu. Ví dụ đơn giản là các em nên tập thói quen trích dẫn các nguồn tài liệu trong bài luận của mình, hoặc đưa ra ý kiến để thảo luận với giáo viên. Đừng ngại nói sai và có tâm lý sợ không diễn tả hết ý kiến của mình. Ngoài ra, các em cần học cách sắp xếp thời gian hợp lý để hài hòa việc họcvà sinh hoạt. Có thể nhờ thầy cô hướng dẫn nếu các em chưa tự quản lý được quỹ thời gian của mình.
Phương pháp dạy: Học sinh sẽ được đào tạo khả năng diễn đạt ý kiến rõ ràng, kỹ năng lắng nghe và tôn trọng mọi người thông qua các buổi thảo luận trên lớp. Nhiệm vụ của giáo viên là tạo môi trường học tập thân thiện và cơ hội để các em phát huy những điều đã được học. Do đó, học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ và thụ động khi tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến.
Kiến thức về văn hóa: Theo giáo trình Quốc Tế IB, học sinh sẽ được học rất nhiều về các nền văn hóa, lịch sử của các nước trên thế giới. Để nắm vững và hiểu sâu các khái niệm, các em nên “lợi dụng”internet để tìm đọc nghiên cứu, mở rộng thêm tài liệu đối chứng với những gì học ở trường nhằm củng cố kiến thức. Một điểm thuận lợi nữa khi học tại trường quốc tế là học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường AISlà một cộng đồng quốc tế thu nhỏ với học sinh đến từ 35 nước và giáo viên đến từ các nước sử dụng tiếng Anh (Anh, Mỹ, Úc, Canada và New Zealand), đây là cơ hội tuyệt vời cho các em khám phá văn hóa và phong tục tập quán một cách chân thực.
Tư duy cá nhân: Học sinh được khuyến khích phát triển kỹ năng suy nghĩ khoa họcbao gồm: Quan sát, đưa ra giả thuyết và thực hiện các giải pháp để kiểm tra giảthuyết đó. Giáo viên luôn coi trọng từng cá nhân, khuyến khích các em phát triển tối đa khả năng, tự tin đóng góp ý kiến và suy nghĩ của mình.
Tôi tin các em học sinh sau khi học tại trường quốc tế sẽ được trang bị cả kiến thức lẫn kỹ năng để tiếp tục gặt hái thành công tại các trường đại học danh tiếng thế giới và trong tương lai gần sẽ là những công dân toàn cầu thành đạt. Như em Vưu Thông Nguyên, cựu học sinh của trường hiện đang theo học tại Khoa Toán - Đại Học Oxford hay Trần Hoàng Anh, lớp 13, vừa qua được tổ chức Cambridge International Examinations (CIE) trao chứng nhận đạt số điểm cao nhất Việt Namtrong kỳ thi tiếng Anh Level A năm học 2012-2013 và em đã được nhận vào trường Đại Học University of California, Berkeley (Xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng các trường đại học xuất sắc nhất thế giới năm 2012).
Trường Quốc Tế Úc (AIS) Cơ sở Xi (Mầm Non) 190 Nguyễn Văn Hưởng | P.Thảo Điền | Q.2 | TP.HCM Tel: +84 8 3519 2727 Cơ sở Thảo Điền (Mầm Non & Tiểu Học) Mầm Non – Lotus 1 Tiểu Học – Cherry Blossom 1 Khu Biệt Thự Cao Cấp APSC | 36 Thảo Điền | Q.2 | TP.HCM Tel: +84 8 3744 6960 Cơ sở Thủ Thiêm (Mầm Non, Tiểu Học & Trung Học) 264 Mai Chí Thọ | P.An Phú | Q.2 | TP.HCM Tel: +84 8 3742 4040 |
Sơ lược về ông Peter O’Sullivan, Hiệu trưởng Trường Quốc Tế Úc Ông Peter O’Sullivan đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trên cương vị hiệu trưởng của các trường học tại Sydney, Úc. Là một nhà lãnh đạo nhiệt huyết và yêu thích các công tác cộng đồng, ông Peter O’Sullivan luôn tin tưởng vào mối liên kết gần gũi giữa gia đình và nhà trường, qua đó học sinh nhận được sự quan tâm hàng đầu trong môi trường học tập độc lập, năng động và đầy thử thách. |