Khuyến khích các trường công bố điểm thi sớm
(Dân trí) - Vì kì thi tuyển sinh ĐH năm nay có 1/2 số môn thi theo hình thức trắc nghiệm nên kết quả chấm thi sẽ nhanh hơn mọi năm. Nếu các trường chấm xong sớm thì có thể công bố điểm thi vào ngày 5/8, chậm nhất là 10/8 phải hoàn thành.
Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí chiều qua, 10/7.
Thứ trưởng Long cũng khẳng định: “Mặc dù trong kì thi tuyển sinh ĐH năm nay vẫn còn những vấn đề cần rút kinh nghiệm, nhưng kỳ thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, đúng quy chế và không có sự cố đặc biệt xảy ra”.
Theo ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng cục khảo thí và Kiểm định chất lượng thuộc Bộ GD-ĐT thì năm nay, việc chấm thi trắc nghiệm sẽ có thay đổi. Mùa tuyển sinh năm 2006, các trường quét file dữ liệu chuyển về Bộ GD-ĐT. Sau khi đã có dữ liệu bài thi của toàn quốc, Bộ mới có phương án chấm. Nhưng nay, đơn vị nào gửi file về, Bộ sẽ gửi ngay phương án chấm, không phải chờ đợi nữa.
Trao đổi với Dân trí về việc nhiều thí sinh làm bài thi sử dụng bút chì và điền phiếu trả lời trắc nghiệm có sai sót ông Ninh cho hay: “Tất cả những lỗi này sẽ không cứng nhắc thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh mà sẽ được “linh động” tuỳ thuộc theo từng Hội đồng chấm thi”. |
Những trường có kết quả chấm thi xong trước, có quyền công khai điểm thi trên mạng mà không phải “chờ” chỉ đạo của Bộ. Đây là điểm mới nhằm phát huy tính minh bạch, công khai trong lộ trình đổi mới thi cử....
Ông Ninh cho biết thêm, đề thi ĐH năm nay không hạ thấp tiêu chí để tuyển đúng người. Do chỉ tiêu chỉ có thể tuyển 20% trong tổng số thí sinh dự thi vào ĐH nên đề thi cũng đảm bảo khoảng 20% câu hỏi phân hoá ở mức độ khó.
Cải tiến so kì thi tuyển sinh năm 2006 với việc tăng cường thêm 3 môn thi trắc nghiệm trong kì thi tuyển sinh năm nay đó là Lý, Hóa, Sinh đã hạn chế đáng kể những hiện tượng gian lận trong thi cử.
Thực tế cho thấy, không thấy có hiện tượng phao “trắng” sân trường sau khi mỗi môn thi kết thúc. Không có hiện tượng sử công nghệ cao để gian lận trong thi cử như sử dụng headphone, đội tóc giả…
Số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý đợt 1 rất ít. Tính cả 2 đợt, số vi phạm chưa bằng 1/3 năm trước. Cả 2 đợt thi tuyển sinh vừa qua số thí sinh bị kỷ luật là 392; trong đó 61 khiển trách, 16 cảnh cáo và 315 đình chỉ (năm 2006 có 1.166 trường hợp xử lý; trong đó 964 bị đình chỉ thi).
Tuy nhiên số cán bộ vi phạm quy chế thi lại gia tăng gần gấp đôi so với năm 2006. Cả 2 đợt thi có 64 giám thị vi phạm, trong đó có 16 bị đình chỉ (năm 2006 có 34 cán bộ bị xử lý, trong đó đình chỉ 10).
Mai Minh