Đồng Tháp:

Hơn 4 năm đào tạo nghề cho gần 77.000 lao động nông thôn

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp thống kê số liệu về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 đạt được những kết quả khả quan. Tinh đến tháng 10/2014, tỉnh đã tổ chức đào tạo cho hơn 76.800 học viên theo các cấp độ khác nhau.

Theo báo cáo của Sở LĐ - TB&XH tỉnh, tỷ lệ người dân nắm được thông tin về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 80%. Nhận thức về học nghề - việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi ở nông thôn, thành thị ngày càng tích cực hơn.

Cụ thể tính đến tháng 10/2014, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 76.800 học viên theo 3 cấp độ đào tạo (đạt 76,5% so với kế hoạch đề ra). Trong đó, số cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng khoảng 15.800 người, với kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Hơn 4 năm đào tạo nghề cho gần 77.000 lao động nông thôn

Tuy nhiên, công tác tư vấn học nghề, chọn nghề và tổ chức dạy học ở một số địa phương chưa xuất phát từ nhu cầu, điều kiện của người học; chưa tương thích với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Đặc biệt là nhận thức về học nghề, lập nghiệp của lao động nông thôn còn hạn chế dẫn đến việc tuyển sinh gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, chất lượng đội ngũ tham gia đào tạo nghề cũng chưa cao…

Nguyễn Hành