Học viện Kỹ thuật quân sự tăng gần 100 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Mỹ Hà

(Dân trí) - Năm nay, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 540 sinh viên, tăng 82 so với năm ngoái.

Tin từ Học viện Kỹ thuật quân sự (MTA) ngày 22/2, phương thức mới được áp dụng năm nay là xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

Tổ hợp xét tuyển trường sử dụng là A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Điểm trúng tuyển chia theo khu vực (phía nam, phía bắc) và giới tính.

Trong số 540 sinh viên, sẽ có 405 em được đào tạo trong nước, 130 gửi đi đào tạo ở nước ngoài và 5 người theo chương trình đào tạo liên kết.

Riêng nhóm sinh viên đào tạo trong nước, học viện chọn 30 người để đào tạo kỹ sư quân sự chất lượng cao, ở chuyên ngành an ninh hệ thống thông tin và thông tin.

Học viện Kỹ thuật quân sự tăng gần 100 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 - 1

Phụ huynh tìm hiểu phương thức tuyển sinh khối trường quân đội (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm 2024, trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, trong đó có ba phương thức tương tự năm ngoái là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét học sinh giỏi có giải nhất, nhì, ba ở môn toán, lý, hóa, tiếng Anh cấp tỉnh trở lên, hoặc có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT, ACT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Để đăng ký xét tuyển vào trường quân đội, học sinh cần trải qua vòng sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự cấp quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 15/3.

Cũng nằm trong khối trường quân đội, trước đó, Học viện Quân y công bố phương thức tuyển sinh năm 2024.

Cụ thể, năm nay học viện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, tuyển học sinh giỏi không quá 15% chỉ tiêu.

Trong đó, thí sinh được xét tuyển thẳng nếu là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua đã tốt nghiệp THPT; đạt từ giải ba thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế trở lên; là người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc ở huyện nghèo biên giới, hải đảo.

Học viện Quân y vẫn tiếp tục xét tuyển kết hợp với thí sinh có kết quả học tập lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt.

Các em diện này cần có giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh thuộc một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển; chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 55 trở lên; SAT từ 1.068/1600 điểm hoặc ACT từ 18/36. Các điều kiện này tương tự năm ngoái.

Với khoảng 85% chỉ tiêu còn lại, trường tuyển dựa hoàn toàn vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh có nguyện vọng vào trường phải đạt tiêu chuẩn về sức khỏe. Thí sinh nam cần đạt chiều cao 1,63m, cân nặng 50kg trở lên. Thí sinh nữ phải cao 1,54m, nặng 48kg trở lên.

Gần 75 năm qua, Học viện Quân y đã đào tạo được gần 90.000 thầy thuốc, gồm: Hơn 1.200 tiến sĩ; trên 3.700 thạc sĩ; trên 7.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II; trên 25.000 bác sĩ đa khoa - dược sĩ đại học, cử nhân kỹ thuật và trên 34.000 nhân viên y - dược.