Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách!

Tường Vy Hoài Nam

(Dân trí) - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá như vậy khi khảo sát tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong ngày đầu học sinh lớp 9 và lớp 12 quay trở lại học, sau hơn nửa năm ở nhà.

Sau hơn 8 tháng đóng cửa trường vì dịch bệnh Covid-19, sáng 13/12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TPHCM đi học trực tiếp trở lại. 

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 1

Học sinh đến trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Hải Long).

Cùng các lãnh đạo Sở ban ngành tới khảo sát tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quan sát trực tiếp học sinh ở lớp học, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đánh giá hiện số lượng học sinh ngồi học trong cùng một lớp chưa đảm bảo giãn cách. 

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 2

Học sinh được đo thân nhiệt, giãn cách khi vào trường (Ảnh: Hải Long).

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 3

Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM trong ngày đầu đi học lại sau hơn 8 tháng đóng cửa trường (Ảnh: Hải Long).

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường chia lớp để giãn cách học sinh trong từng lớp, đảm bảo việc phòng, chống dịch, tuân thủ 5K. 

Trong ngày đầu tiên cho học sinh đi học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 21 lớp, gồm 695 học sinh thuộc khối lớp 12 trở lại trường học. Nhà trường yêu cầu học sinh đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào lớp.

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 4

Theo đoàn khảo sát, số lượng học sinh trong lớp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chưa đảm bảo giãn cách (Ảnh: Hải Long).

Cũng trong sáng 13/12, lãnh đạo Sở GD-ĐT và Sở Y tế TPHCM, cùng các cơ quan liên quan đã đến khảo sát ở nhiều trường học để nắm bắt tình hình. 

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, Hiệu trưởng Vũ Thị Ngọc Dung cho biết, trường có 671 học sinh khối 12, trong đó 655 học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine. 

Nhà trường xác định nguy cơ lây nhiễm ở các khu vực, phòng học, phòng chức năng thường tập trung đông người như cổng ra vào, lớp học, làm việc, căn tin, nhà vệ sinh... nên đã lên phương án cụ thể để phòng ngừa. 

Theo cô Vũ Thị Ngọc Dung, trước khi chính thức đón học sinh quay trở lại học trực tiếp, trường đã tổ chức diễn tập các tình huống cụ thể, trong đó giao nhiệm vụ tới từng bộ phận để có phương án xử lý phù hợp.

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 5

Hôm nay 13/12, hơn 100.000 học sinh khối 9 và 12 tại TPHCM quay trở lại trường (Ảnh: Hải Long).

Lãnh đạo một số trường THPT chia sẻ, trong sáng nay, phụ huynh cho con đến trường nhưng tâm trạng lo lắng, nhất là khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp trở lại. 

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, nhà trường trang bị thêm nhiều máy đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tự động ngay ngoài cổng để hạn chế tiếp xúc. Trong mỗi lớp học, bàn ghế đều được sắp xếp có khoảng cách, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên, đảm bảo an toàn nhất cho học sinh trở lại trường.

Chia sẻ tâm trạng lo lắng của phụ huynh, tuy nhiên ông Phú cho rằng không thể giữ mãi con trẻ ở nhà. Ở nhà cũng không thể chắc chắn các cháu không nhiễm bệnh. Quan trọng nhất lúc này là tất cả cùng hành động xây dựng "lớp học xanh". 

Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 6
Học sinh TPHCM đến trường sau 8 tháng ở nhà: Có nơi chưa đảm bảo giãn cách! - 7

Các bước xử lý khi học sinh nhiễm Covid-19 của TPHCM (Ảnh chụp lại màn hình).

Trường kêu gọi thời gian này, mỗi chủ nhật, phụ huynh cho con test nhanh và báo lại kết quả với trường để cùng chủ động nắm bắt, giải quyết. 

Theo thống kê của nhiều trường THCS và THPT tại TPHCM, trong ngày đầu tập trung trước đó, tỷ lệ học sinh khối 9 và 12 quay lại trường dao động 90%, trong đó có nhiều trường trên 95%. 

TPHCM thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với các khối lớp 1, 9 và lớp 12 trong hai tuần. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở này, Sở GD-ĐT TPHCM cùng với Sở Y tế sẽ đánh giá và tham mưu về quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng học trực tiếp và tổ chức học trực tiếp toàn thành phố từ 3/1/2022.

Quyết định dũng cảm 

"Tôi ủng hộ việc cho học sinh đi học trở lại và cho đây là một trong những quyết định dũng cảm nhất của ngành giáo dục thành phố.

Chúng ta cần để ý đến sức khỏe tinh thần và vấn đề tâm lý của trẻ. Những đứa trẻ đã ở nhà quá lâu, tách khỏi xã hội quá lâu, ở trong không gian mạng quá lâu... Đây là cơ hội để trẻ được bình thường lại, nếu không nhiều thứ sẽ "chết đi", chẳng hạn như cảm xúc.

Người lớn đang cố thoát ra thế giới mạng, thế giới ảo mà chính họ đã tạo ra. Con nít lại bị đẩy vào hoặc bị hút vào thế giới đó. Trước đó, người lớn đã xài gần hết thế giới tự nhiên của con nít rồi. Tôi ủng hộ việc kéo đứa trẻ ra khỏi thế giới ảo, trả chúng về thế giới thực đáng ra chúng được sống".

*TS Dương Minh Thành, Trưởng khoa Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm TPHCM.

TPHCM không đóng cửa trường khi có F0

Theo hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch Covid-19 trong trường học của Sở Y tế TPHCM, trường hợp phát hiện học sinh F0 sẽ không đóng cửa trường. 

F0 sẽ được đánh giá tình hình sức khỏe để có hướng điều trị phù hợp.  

Lớp học có F0 sẽ ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp, xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt (F1) để theo dõi. Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, sẽ tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô.