Học bổng châu Âu Erasmus Mundus

Năm học 2008-2009, Hiệp hội các tổ chức giáo dục bậc cao châu Âu cấp học bổng cho hơn 2.000 sinh viên và 450 cán bộ giảng dạy từ các nước bên ngoài châu Âu, trong số đó có 44 người đến từ Việt Nam.

Những học bổng này sẽ cho phép họ học tập tại châu Âu trong một hoặc hai năm và đạt được bằng Cao học từ một trong 103 khóa Cao học Erasmus Mundus hàng đầu. Các khóa học này bao gồm nhiều ngành học như ngành Hàng không và nghiên cứu vũ trụ, Kinh tế học về thương mại quốc tế và Hội nhập châu Âu, Quản lý Dự án Chiến lược, Giáo dục đào tạo bậc cao và các lĩnh vực khác.

Trong giai đoạn 1 của chương trình Erasmus Mundus (2004-2008), có 146 sinh viên và nhà nghiên cứu Việt Nam nhận học bổng Erasmus Mundus. Số sinh viên Việt Nam được trao học bổng gia tăng đáng kể cho thấy sự yêu thích ngày càng tăng của thế hệ trẻ Việt Nam với nền giáo dục chất lượng cao châu Âu, cũng như sự quan tâm lớn hơn của Liên minh châu Âu (EU) đến việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Một trong những đặc điểm đặc trưng của chương trình Erasmus Mundus là các sinh viên được hưởng học bổng có thể theo các khóa học ở ít nhất 2 trường đại học tại các nước châu Âu khác nhau. Điều này mang đến cho họ thêm cơ hội để tìm hiểu về các hệ thống giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa châu Âu.

Trong năm 2008, có tổng số 17 chương trình hợp tác mới của Hiệp hội Cao học Erasmus Mundus với các tổ chức giáo dục bậc cao tại các nước ngoài châu Âu được lựa chọn. Tổng cộng khoảng 62 trường đại học từ 28 nước thứ ba khác nhau. 17 chương trình hợp tác này dự tính huy động khoảng 477 sinh viên và 192 nhà nghiên cứu châu Âu trong 2 năm tới. Các chương trình hợp tác này sẽ cho phép các tổ chức giáo dục bậc cao, các nhà nghiên cứu và sinh viên châu Âu tăng cường mối quan hệ với các môi trường giáo dục bậc cao khác trên thế giới.

Sự tuyển chọn gần đây nhất kết thúc giai đoạn 1 (2004-2008) của chương trình Erasmus Mundus, một chương trình của EU nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao của châu Âu thông qua không ngừng đối thoại và hợp tác khắp thế giới với các nước thứ ba. Tổng cộng, hơn 6.000 sinh viên sẽ nhận học bổng Erasmus Mundus để đạt một bằng cao học ở châu Âu trong giai đoạn 5 năm.

Trong giai đoạn 1 (2004-2008), hơn 1.000 cán bộ giảng dạy từ các nước thứ ba đã được trao học bổng Erasmus Mundus để đóng góp một cách tích cực vào các khóa cao học trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

Giai đoạn hai của Eramus Mundus (2009-2013) dự tính sẽ khởi động vào năm 2009 với tổng ngân sách dự tính là 950 triệu Euro. Những đặc điểm mới chính của giai đoạn này là nó bao gồm cả các chương trình nghiên cứu sinh chung, học bổng cao hơn cho các sinh viên châu Âu và sự hợp tác cấu trúc chuyên sâu với các tổ chức giáo dục đào tạo bậc cao tại các nước thứ ba. Ngoài ra, đề xuất mới này còn kết hợp một chương trình lưu động cho tất cả cấp bậc của giáo dục bậc cao.

Hi vọng rằng, có nhiều sinh viên Việt Nam sẽ được lựa chọn cho năm học 2009-2010 hơn bởi vì các sinh viên Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và chủ động trong việc thể hiện mong muốn của họ đối với các cơ hội đào tạo. Một buổi giới thiệu cung cấp thông tin chi tiết về chương trình sẽ được phái đoàn Ủy ban châu Âu tổ chức tại các trường đại học trên toàn quốc trong nửa cuối năm nay.

Để biết thêm thông tin về điều kiện và thủ tục học bổng Erasmus Mundus cũng như thông tin về các khóa học, xin mời truy cập: ttp://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html