1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị đuổi việc vì nhận sôcôla của học sinh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tại Trung Quốc, học sinh thường tặng giáo viên những món quà nhỏ nhân Ngày Nhà giáo (10/9). Vì nhận một hộp sôcôla nhỏ của học sinh, hiệu trưởng một trường mẫu giáo đã bị đuổi việc.

Trường mẫu giáo Sanxia nằm ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã sa thải cô Vương - nữ hiệu trưởng của trường - chỉ bởi cô đã nhận một hộp sôcôla do một nam học sinh của trường tặng, nhân Ngày Nhà giáo. Hộp sôcôla có giá trị nhỏ, chỉ hơn 6 tệ (tương đương hơn 20.000 đồng).

Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị đuổi việc vì nhận sôcôla của học sinh - 1

Hiệu trưởng của một trường mẫu giáo tại Trung Quốc bị sa thải vì nhận một hộp sôcôla nhỏ do học sinh tặng (Ảnh minh họa: SCMP).

Camera an ninh trong trường mẫu giáo cho thấy toàn bộ sự việc: Một bé trai đã tặng cô Vương một hộp sôcôla nhỏ, khi đó, cô đang ngồi trước cửa một lớp học cùng với một giáo viên khác. Cô Vương đã nhận món quà nhỏ của cậu học sinh, ôm cậu bé rồi chia kẹo trong hộp cho một số em học sinh đang ở gần đó.

Ngay sau sự việc, cô được người tuyển dụng thông báo rằng cô đã bị sa thải vì nhận quà của học sinh, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà trường.

Người tuyển dụng cho rằng cô Vương đã vi phạm quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc về việc cấm giáo viên nhận quà và tiền từ phụ huynh và học sinh.

Sự việc xảy ra hồi tháng 9/2023. Sau đó, cô Vương đã đưa sự việc ra tòa, cô kiện chính người đã đứng ra đầu tư mở trường, cũng chính là người đã tuyển dụng cô.

Tòa án quận Cửu long Pha của thành phố Trùng Khánh đã xét xử vụ việc trong tháng 3 năm nay và đưa ra kết luận rằng, hành động sa thải cô Vương đã vi phạm luật lao động. Nhà tuyển dụng của trường mầm non Sanxia cần phải bồi thường cho cô Vương.

Tòa cũng khẳng định rằng hộp sôcôla có giá trị nhỏ được tặng bằng tình cảm yêu mến và sự kính trọng của học sinh dành cho cô giáo. Hành động tặng và nhận quà trong tình huống này không thể bị nhìn nhận sai lệch như thể một hành vi vi phạm.

Dù vậy, nhà tuyển dụng của trường mầm non đã tiếp tục đệ đơn kháng cáo trong tháng 8 vừa qua. Vụ việc sẽ tiếp tục được tòa án cấp cao hơn đưa ra xét xử. Hiện tại, vụ kiện thu hút sự quan tâm bình luận của dư luận Trung Quốc, đa số đều đứng về phía cô Vương và phản đối cách ứng xử của nhà tuyển dụng.

Theo SCMP