Giáo sư quê Quảng Ngãi thành nữ Phó Giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM

Hoài Nam

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Đây là nữ Phó giám đốc đầu tiên của đại học này.

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu - giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Giáo sư quê Quảng Ngãi thành nữ Phó Giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM - 1

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành nữ Phó giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia (Ảnh: VNUHCM).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, quê ở Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành hóa học Trường đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM).

Từ năm 1998 đến năm 2002 bà Mai làm trợ giảng tại bộ môn hóa phân tích, khoa hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Từ năm 2002 đến năm 2013, bà Mai là giảng viên tại khoa hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên, trong đó từ tháng 5/2002 đến 9/2005 học nghiên cứu sinh tại Trường đại học Y Dược Toyama, Nhật Bản.

Giai đoạn từ năm 2007-2012, TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm phó trưởng khoa hóa học; giai đoạn năm 2009-2013 bà làm trưởng bộ môn hóa phân tích khoa hóa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Vào tháng 1/2022, khi đang là Phó hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Bà Mai được công nhận phó giáo sư năm 2014 và công nhận là giáo sư vào năm 2020.

Đến nay, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã có hơn 60 bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Năm 2021, bà Nguyễn Thị Thanh Mai được trao giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Trước đó, vào năm 2017, bà Mai và các cộng sự được trao giải thưởng Quả cầu vàng với nghiên cứu về các sản phẩm từ loài ong nuôi ở Việt Nam.