Gần 2 nghìn thí sinh dự thi viên chức giáo dục Hà Nội

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Ngày 20/8, gần 2 nghìn thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 2023.

Sở đã bố trí 3 địa điểm gồm các trường phổ thông: THPT Việt Đức, Chu Văn An và Phan Đình Phùng phục vụ kỳ tuyển dụng.

Tại điểm thi THPT Việt Đức, nhiều thí sinh đến từ rất sớm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy giáo trẻ Nguyễn Hữu Bình Dương, dạy hợp đồng tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: "Tôi nghĩ, mỗi ngành nghề đều có mục đích khác nhau.

Gần 2 nghìn thí sinh dự thi viên chức giáo dục Hà Nội - 1

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (áo xanh) kiểm tra điểm thi THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Với tôi, điều quan trọng nhìn thấy học sinh trưởng thành mỗi ngày, đó là niềm vui khó đong đếm được bằng tiền nên tôi vẫn quyết tâm đeo đuổi với nghề giáo dù khó khăn vất vả".

Sau vòng thi thứ nhất về kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ, căn cứ trên kết quả, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thi vòng 2 (thi viết về kiến thức chuyên môn) để tuyển chọn 608 chỉ tiêu.

Trong số đó, có 536 chỉ tiêu giáo viên, 72 chỉ tiêu nhân viên thư viện, văn thư, phụ trách thiết bị thực hành thí nghiệm.

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, sau 4 năm, kể từ năm 2019 đến nay, đơn vị mới tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các sở giáo dục công lập trực thuộc.

Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo thi gồm có các thành phần như: đại diện Công an TP; Sở Nội vụ, lực lượng thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội…

Công tác tổ chức thi, ra đề thi, coi thi…, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh.

Gần 2 nghìn thí sinh dự thi viên chức giáo dục Hà Nội - 2

Thí sinh xem danh sách phòng thi (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong đợt này, thành phố đã xét tuyển 30 giáo viên tốt nghiệp xuất sắc các trường Đại học Sư phạm.

Trước đó, trong quá trình học tập, các em đã có thành tích như đạt giải thưởng quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với người đăng ký xét tuyển diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Năm học 2022-2023, Hà Nội thiếu khoảng 10.000 giáo viên so với định biên và biên chế được giao.

Gần 2 nghìn thí sinh dự thi viên chức giáo dục Hà Nội - 3

Tất cả đồ đạc, vật dụng của thí sinh được tập trung tại phòng riêng (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, ngoài tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ký hợp đồng cho hơn 3 nghìn giáo viên các cấp.

Cùng với đó, Sở Nội vụ giao chỉ tiêu cho các quận, huyện tuyển nhân sự cho từng trường đảm bảo có khoảng 6.000 giáo viên bổ sung cho năm học tới.

Số giáo viên thiếu còn lại, các đơn vị giáo dục tùy tình hình thực tế để kí hợp đồng sao cho phù hợp nhu cầu.