Được cha mẹ đặt tên là "Happy", nam thanh niên dở khóc dở cười
(Dân trí) - Một nam thanh niên người Nhật có tên Happy Terauchi (27 tuổi) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bản thân. Happy cho rằng cuộc đời anh nhiều chuyện rắc rối chính vì cái tên kỳ lạ.
Câu chuyện của Happy Terauchi được anh chia sẻ với truyền thông Nhật Bản mới đây, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về những cái tên "độc lạ" nhất ở xứ sở hoa anh đào.
Cha mẹ đặt cho Happy Terauchi cái tên độc đáo, Happy là một từ tiếng Anh quen thuộc, có nghĩa là "hạnh phúc". Dù vậy, cái tên độc lạ bằng tiếng Anh lại mang đến cho Happy toàn những điều trái ngược. Happy là con đầu lòng của cha mẹ anh. Họ quá hạnh phúc khi anh chào đời và quyết định đặt tên con là Happy.

Câu chuyện của Happy Terauchi được anh chia sẻ với truyền thông Nhật Bản mới đây (Ảnh minh họa: Leoai).
Tuy nhiên, Happy lại phải chịu nhiều rắc rối trong cuộc sống từ bé đến lớn, theo anh, điều này có nguyên nhân từ tên gọi độc lạ của bản thân.
Happy cho biết ngay từ thời đi học, tên của anh đã trở thành tâm điểm chú ý, khiến anh trở thành đối tượng bị một số bạn học thường xuyên bắt nạt. Nhiều bạn học khác cũng lấy tên anh ra để trêu đùa, giễu nhại.
Anh từng có ý định đổi tên từ thời học trung học, nhưng sau đó lại đổi ý khi hiểu được tình cảm của mẹ đặt vào tên gọi của mình. Dù cuộc đời gặp nhiều chuyện phiền phức xung quanh cái tên độc lạ, nhưng Happy khẳng định không oán trách cha mẹ.
Từ trước đến nay, mỗi khi tên của Happy được đọc lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, điều này nhiều lúc khiến anh cảm thấy khốn khổ.
Không chỉ bị trêu chọc và bị bắt nạt khi còn đi học, tên gọi còn trở thành rào cản trên hành trình tìm việc làm của anh. Nhiều khi người xét duyệt hồ sơ xin việc nghĩ anh là một người kỳ quái, có ý đùa cợt, thiếu nghiêm túc khi nộp hồ sơ, nên hồ sơ của anh ngay lập tức bị loại.
Việc hẹn hò của Happy cũng gặp khó khăn vì gia đình của các cô gái thường cảm thấy tên của anh quá lạ lùng.
Dù vậy, trong quá trình đi làm, Happy dần có cảm nhận khác về tên gọi của bản thân. Một số khách hàng thấy ấn tượng với tên gọi của anh. Khi biết đây là tên thật của anh, họ tin rằng sự hợp tác với anh sẽ mang lại may mắn, suôn sẻ.
"Khi nghe vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dần dần, khi giới thiệu tên mình, tôi không còn thấy ngại ngùng. Đó là sự thay đổi lớn nhất của tôi trong thời gian gần đây", Happy cho hay.
Bí quyết giúp con tự hào về tên gọi của mình
Ngay từ nhỏ, trẻ nên được dạy cách yêu thích, trân trọng tên gọi của mình. Dưới đây là bí quyết đơn giản cha mẹ có thể áp dụng, để giúp con thấy tự hào về tên gọi của mình.

Cha mẹ có thể giúp con cảm thấy tự hào về tên gọi của mình (Ảnh minh họa: Leoai).
Kể cho trẻ nghe câu chuyện gắn liền với tên gọi của mình: Thường khi đặt tên cho con, cha mẹ sẽ có những lý do, câu chuyện và kỷ niệm. Phụ huynh hãy sớm kể cho con nghe câu chuyện gắn liền với tên gọi của con. Ai là người đặt tên cho con? Tên con có ý nghĩa gì? Tại sao cha mẹ lại chọn cái tên đó?
Càng nhiều chi tiết, câu chuyện càng trở nên ý nghĩa. Điều này giúp trẻ cảm thấy tên gọi của mình là độc đáo, đặc biệt và rất có ý nghĩa với gia đình. Cái tên ấy là một nét riêng trong câu chuyện cuộc đời của con kể từ giai đoạn đầu đời.
Dạy trẻ cách giới thiệu tên của mình: Tên gọi là điều đầu tiên chúng ta được dạy về có cảm nhận về bản thân. Tên gọi cũng là điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với người mới quen. Cha mẹ hãy dạy trẻ cách tự giới thiệu tên của mình một cách rõ ràng, tự tin: "Chào bạn! Mình tên là… Còn bạn tên gì?".
Kỹ năng đơn giản này có thể tạo ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của trẻ trong tương lai. Khi trẻ sớm tự tin, thoải mái với việc giới thiệu bản thân, các tương tác xã hội của trẻ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Dạy trẻ cách sửa lỗi khi người khác phát âm sai tên của trẻ: Không phải ai cũng phát âm đúng tên của trẻ ngay từ đầu, có thể họ nghe chưa rõ. Vì vậy, hãy dạy con cách nhắc lại, chỉnh sửa cách phát âm sai một cách nhẹ nhàng, lịch sự và tự tin.
Khi giúp con biết cách giúp người khác phát âm đúng tên của mình, cha mẹ giúp con có thêm kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và dám khẳng định bản thân.
Ghi dấu tên của trẻ một cách tự hào: Dán tên của con lên tường trong phòng riêng của con, trước cửa phòng của con hoặc bên bàn học của con sẽ giúp con có thêm cảm nhận thân thuộc, gắn bó với tên gọi của mình. Điều này gửi đến trẻ một thông điệp quan trọng: "Đây là tên riêng của con!".
Tìm hiểu về những cái tên đa dạng: Trong cuộc sống, trẻ sẽ có cơ hội biết đến nhiều cái tên độc đáo. Phụ huynh hãy cùng con tìm hiểu và thảo luận về những cái tên độc đáo mà con thấy ấn tượng. Việc được biết đến nhiều kiểu tên gọi không chỉ giúp trẻ thêm thấu hiểu, trân trọng tên của mình, mà còn giúp con có sự tôn trọng đối với tên của người khác.
Bằng cách áp dụng những bí quyết này, cha mẹ không chỉ giúp trẻ tự tin hơn mà còn giúp con biết trân trọng sự đa dạng và khác biệt trong tên gọi.