Dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học và 12 cơ sở giáo dục nghề

(Dân trí) - Theo phương án sắp xếp đang xây dựng, dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo Bộ Nội vụ tại buổi kiểm tra về cải cách hành chính mới đây, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đang tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở gộp từ 4 đề án được giao.

Bốn đề án được giao cho Bộ GD&ĐT gồm: Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT quản lý; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học; rà soát, sắp xếp hệ thống viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học và đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý.

Dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học và 12 cơ sở giáo dục nghề - 1

Ông Bùi Văn Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Hải Long).

Đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Bộ GD&ĐT đã gửi phương án sắp xếp, hợp nhất một số cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến Bộ Nội vụ.

Phương án đang được tổng hợp, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phương án đang xây dựng, dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục mà Bộ GD&ĐT thực hiện có hai phần việc gồm: sắp xếp các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và cơ sở giáo dục đại học. Hiện cả hai phần việc này đều đang được Bộ GD&ĐT rốt ráo thực hiện.

Đối với sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông, trước 30/8 sẽ hoàn thành việc thí điểm, ổn định bộ máy để vận hành ngay đầu năm học mới.

Dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học và 12 cơ sở giáo dục nghề - 2

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT (Ảnh: Hải Long).

Trước ngày 30/4/2027, các địa phương phải hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối hành chính; ổn định tài chính, tài sản công để toàn hệ thống vận hành, không ảnh hưởng đến chuyên môn dạy học.

Về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện và trong quý 3 này sẽ trình Chính phủ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT, cho biết Bộ đã có một loạt văn bản chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp, từ mầm non đến phổ thông.

Ngày 18/8 vừa qua, Bộ đã ban hành công văn 5555/BGDĐT, gửi các Sở GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sau sắp xếp. Căn cứ vào hướng dẫn này, các địa phương chủ động trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp, đúng quy định. 

“Tới thời điểm hiện tại, có 29 địa phương đã được phê duyệt đề án sắp xếp cơ sở giáo dục, 5 địa phương đang trình chờ phê duyệt, 14 địa phương dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/8 và 19 địa phương còn lại hoàn thành trước ngày 30/8 theo yêu cầu”, theo ông Sơn.

Báo cáo của 34 địa phương, dự kiến sẽ giảm các cơ sở giáo dục công lập từ 37.321 xuống còn 18.987, giảm hơn 18.000 đầu mối, tương đương 49,1% cơ sở giáo dục sẽ được giảm.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giáo dục, đội ngũ văn thư thủ quỹ cũng giảm theo. Báo cáo mới nhất của 22 địa phương, số cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục hiện đã giảm khoảng 32,5%.