Tư vấn tuyển sinh:

Đỗ NV1 có được xét tuyển vào các trường khác?

(Dân trí) - Tiếp tục thắc mắc về hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng? Trượt ngành đăng kí có được chuyển sang ngành có điểm thấp hơn? Nên học hình thức nào? Hướng dẫn cách làm hồ sơ đăng ký NV1 vào hệ CĐ của một trường ĐH? Thắc mắc về phần tự chọn đề thi?...

Hỏi:Em đăng kí nguyện vọng 1 vào trường HV Ngân Hàng, nếu sau này em không đủ điểm đỗ vào đại học thì em làm thế nào để trường chuyển xuống hệ cao đẳng. Có phải là sau khi có thông báo của trường là em không đỗ thì lúc đó mới gửi nguyện vọng 2 về cho trường ấy không? Ở trường em đã hết hạn nộp hồ sơ nhưng em muốn nộp thêm thì phải xin dấu xác nhận vào chỗ nào và ở đâu?( bonmua_thacau@yahoo.com)

*Trả lời:

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Để được chuyển xuống hệ CĐ em bắt buộc phải tham gia xét tuyển NV2. Nhà trường không chuyển những thí sinh trượt hệ ĐH xuống hệ CĐ. Nói cách khác là sau khi có thông báo cuả trường về xét tuyển NV2 em sẽ nộp đơn để tham gia xét tuyển.

Do thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT ở trường em đã kết thúc nên muốn nộp thêm hồ sơ ĐKDT em chỉ còn cách nộp trực tiếp cho trường mình ĐKDT. Em có thể xin dấu xác nhận trường của em đang học, hình thức xin dấu giống như hồ sơ em nộp tại trường trước đó.

Em nên lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp cho trường ĐKDT là từ ngày 11-17/4.

Em năm nay muốn thi vào ĐH Ngân hàng TPHCM khoa tài chính ngân hàng. Chẳng hạn nếu em không đủ điểm vào khoa này mà đủ điểm vào khoa khác của trường thì em có được xin chuyển qua ngành khác đó không?( hoangluyen08@yahoo.com)

Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM lấy điểm chuẩn theo ngành học. Thí sinh đăng kí dự thi ở ngành nào chỉ được tham gia xét tuyển ở ngành đó. Nói cách khác nếu em trượt ngành ĐKDT thì không được phép chuyển sang ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn.

Em đăng ký dự thi vào trường ĐH Hàng Hải khối A. Vậy nếu em trượt NV1 vào trường ĐH Hàng Hải thì em có được xét tuyển vào hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng không? Hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng đã liên thông lên ĐH chưa? (hongnhungylkhp1990@yahoo.com)

Hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển từ những thi sinh tham dự kì thi ĐH khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Do đó khi trượt trường ĐH Hàng Hải em hoàn toàn có thể tham gia xét tuyển NV2 vào hệ CĐ của trường nếu em có điểm thi trên mức điểm sàn xét tuyển do trường đưa ra.

Hệ CĐ của trường đã đào tạo liên thông lên ĐH. Thời gian đào tạo là 1,5 năm.

Em hiện là nhân viên Design của một công ty. Em đã tốt nghiệp lớp Trung Cấp KTV CNTT do trường ĐH Bách Khoa cấp. Em đã đi làm được 2 năm, công việc đang ổn định. Bây giờ em muốn học thêm để lấy bằng Cử nhân CNTT thì em sẽ học ở đâu và sẽ học như thế nào cho phù hợp với điều kiện của em ( vì em đã đi làm giờ HC nên chỉ học được buổi tối). Theo Ban tư vấn thì em có nên theo học khóa đạo tạo từ xa (ĐTTX)của các trường ĐH không? Em đọc được thông tin Trường ĐH Tự Nhiên đang tuyển sinh lớp ĐT TX ( thời gian 5 năm ) (ngochieu10102002@yahoo.com)

Nếu bạn tốt nghiệp hệ trung cấp trường ĐH Bách khoa TPHCM thì tốt nhất nên học liên thông.

Ban tư vấn xin lưu ý: Bạn đừng nhầm tưởng tốt nghiệp hệ trung cấp với tốt nghiệp lớp đào tạo chứng chỉ.

Hiện nay có một số trường đào tạo liên thông cấp bằng chính quy nhưng học liên tục vào các buổi tối như ĐH Công nghiệp TPHCM.

Tuy nhiên để theo học liên thông lên ĐH em phải có 3 năm kinh nghiệm ở đây em mới tốt nghiệp 2 năm nên tốt nhất là nên học liên thông từ TCCN lên CĐ và sau này sẽ học liên thông từ CĐ lên ĐH.

Nhưng điểm khó khăn nhất là em phải tham dự các kì thi do trường đào tạo liên thông tổ chức.

Nếu em chỉ tốt nghiệp lớp chứng chỉ hoặc không tự tin với việc thi cử thì nên theo học khoá đào tạo từ xa. Hình thức đào tạo này có đầu vào khá đơn giản (chủ yếu là xét tuyển qua hồ sơ, học bạ). Tuy nhiên chất lượng đào tạo ở hình thức này không cao.

Em là thí sinh thi đại học năm nay. Em muốn hỏi nếu em nộp hồ sơ thi 1 trường và em đủ điểm đỗ trường đó nhưng em không muốn học trường đó. Vậy em có thể xét sang trường khác học có được không?

Theo quy định tuyển sinh thí sinh trúng tuyển NV1 vào trường ĐKDT sẽ không được cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Trong khi đó để tham gia xét tuyển NV2 hay NV3 vào các trường ĐH khác em bắt buộc phải có giấy chứng nhận kết quả thi.

Nói cách khác, khi trúng tuyển NV1 sẽ không được phép tham gia xét tuyển NV2 hay NV3.

Em quê ở Thái Bình nhưng cấp 3 em lại học một trường ở trên Hà Nội và tốt nghiệp THPT tại trường đó.Hiện nay em đang ở Thái Bình và em muốn ĐKDT nhưng không biêt xin dấu ở đâu? Liệu em có thể xin dấu ở sở GD Thái Bình được không?Hay em phải lên HN xin dấu? Em muốn thi vào hệ cao đẳng của trường ĐH Sài Gòn. Theo như em được biết thì hệ CĐ của trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển điểm thi ĐH. Do nhà không có điều kiện để vào TP HCM thi, vậy liệu em có được thi một trường ĐH ngoài Bắc này rồi gửiđiểm thi vào trường ĐH Sài Gòn đựơc không? Muốn làm như thế thì em phải điền như thế nào vào hồ sơ ĐKDT? (girlnamelucky@yahoo.com)

Em lưu ý: trên hồ sơ ĐKDT ghi rất rõ ở phần xác nhận đó là đối với thí sinh tự do đang cư trú ở địa phương thì xin dấu xác nhận của công an phường, xã.

Ở đây em là thí sinh tự do nên sẽ xin dấu theo quy định này. Sở GD-ĐT không có chức năng đóng dấu xác nhận hồ sơ ĐKDT cho em mà chỉ có trách nhiệm thu hồ sơ ĐKDT mà thôi.

Em muốn đăng ký NV1 vào hệ CĐ trường ĐH Sài gòn thì thực hiện bằng cách đăng ký dự thi nhờ.

Chẳng hạn em muốn đăng ký vào một ngành công nghệ thông tin, tuyển sinh khối A thì em có thể đăng ký dự thi nhờ bất kì trường ĐH nào có tổ chức thi khối A để lấy kết quả xét tuyển vào. Ban tư vấn sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể:

Em đăng ký NV1 vào hệ CĐ trường ĐH Sài Gòn ngành công nghệ thông tin ( mã ngành C65; khối thi A); trường đăng ký dự thi nhờ là ĐH Bách khoa HN thì ghi hồ sơ như sau:

Tại mục 2: Trường đăng ký dự thi: ĐH Bách Khoa Hà Nội; ký hiệu trường BKA; khối thi A; Mã ngành: (bỏ trống)

Mục 3 ghi: Tên trường có nguyện vọng học: ĐH Sài Gòn; ký hiệu trường SGD; khối thi A; mã ngành C65.

Các mục khác em ghi theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất việc điền hồ sơ em phô tô tờ phiếu số 1 thành một bản nộp cùng hồ sơ ĐKDT.

Xin lưu ý: Trường ĐH Sài Gòn chỉ xét tuyển thí sinh cả nước đối với các ngành ngoài sư phạm. Các ngành sư phạm trường chỉ xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú ở TPHCM. Như vậy em chỉ được phép đăng ký vào các ngành ngoài sư phạm.

Em là thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài. Theo như giải đáp của Ban tư vấn thì em sẽ bỏ trống mục đó. Vậy có nghĩa là em không thuộc khu vực nào? Nếu như vậy thì em sẽ không nhận được điểm ưu tiên khu vực, đồng nghĩa với việc thuộc diện những thí sinh thuộc KV3? Vậy em có thể khoanh tròn vào "KV3" ở mục 11 không?( cobetuongtu_311@yahoo.com)

Tốt nhất là em không nên khoanh vào mục ưu tiên khu vực vì điểm ưu tiên khu vực tính theo nơi em học THPT. Do em học ở nước ngoài nên hiện tại chưa thể quy đổi từ khu vực em học sang khu vực quy định trong tuyển sinh.

Tuy nhiên nếu em điền là KV3 thì cũng không sao vì đây là KV không có điểm ưu tiên.

Chúc em thành công.

Cho em hỏi môn Toán em làm đề phân ban. Nhưng môn Lý em làm đề không phân ban có được không? Hay là 3 môn Toán, Lý, Hoá em phải thống nhất làm phân ban hoặc là không phân ban?( vannghi_xaydung@yahoo.com)

Em không cần phải thống nhất cả 3 môn làm phân ban hay không phân ban. Trong đề thi có phần tự chọn dành cho phân ban và không phân ban ứng với mỗi môn thi. Do đó ứng với mỗi môn đó em có quyền chọn làm phần phân ban hay không phân ban.

Em muốn hỏi là em có được mang cùng 1 lúc vào phòng thi 2 máy tính được không để phòng trừ trường hợp máy tính bị hết pin hay hỏng đột ngột? Em muốn hỏi là trong giấy đăng kí dự thi đại học cao đẳng có mục “gửi giấy báo dự thi , giấy báo điểm cho ai theo địa chỉ nào” thì cóbắt buộcphải ghi địa chỉ của trường không hay là ghi địa chỉ nhà cũng được?

Việc em mang một máy tính hay nhiều máy tính vào phòng thi là quyền của em. Tuy nhiên các loại máy tính này phải nằm trong danh mục các loại máy tính được phép sử dụng trong phòng thi.

Việc ghi địa chỉ nhận giấy báo dự thi, giấy báo điểm, giấy báo trúng tuyển thì em không nhất thiết phải ghi theo địa chỉ ở trường mà có thể ghi theo địa chỉ nhà của mình.

Tuy nhiên, theo quy định tuyển sinh thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì nhận phiếu báo thi, phiếu báo điểm, giấy chứng nhận điểm thi ở đó. Nghĩa là em nhận các loại giấy này tại trường THPT em học.

Chỉ khi nào em trúng tuyển thì trường em ĐKDT mới gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện thông qua địa chỉ em khai trong hồ sơ ĐKDT.

Trường CĐ nào xét tuyển NV2 từ kết quả kì thi tuyển sinh CĐ năm 2008?

Tính đến thời điểm này thì chưa có trường nào đưa ra kế hoạch xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi CĐ năm nay.

Những thông tin này sẽ có sau ngày 25/8, sau khi các trường đã hoàn tất khâu xét tuyển NV1.

Tuy nhiên theo nhận định của Ban tư vấn thì chắc chắn sẽ có nhiều trường CĐ xét tuyển NV2 từ kết quả của những thí sinh tham dự kì thi CĐ. Cụ thể là các trường CĐ có tổ chức thi với nhau sẽ có trường dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 từ những thí sinh tham dự kì thi ĐH hoặc các trường CĐ xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi ĐH nhưng còn thiếu quá nhiều chỉ tiêu ( sẽ phân hoá mạnh ở xét tuyển NV3)

Ban tư vấn tuyển sinh