Điện Biên: Biệt phái cán bộ, giáo viên tăng cường cho vùng khó khăn

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Điện Biên vừa cử đoàn cán bộ biệt phái là cán bộ quản lý cấp phòng, chuyên viên Sở, cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm hoạt động giáo dục vùng cao, vùng dân tộc tăng cường cho cho 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé.

Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho biết: “Một trong những mục tiêu của đoàn cán bộ biệt phái là tăng cường giải pháp hỗ trợ phòng GD-ĐT Mường Nhé thực hiện tốt công tác tham mưu với huyện ủy, UBND huyện, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã có các giải pháp hữu hiệu, huy động và duy trì số lượng học sinh đi học; xây dựng trường, lớp bán trú dân nuôi; huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học trên địa bàn 5 xã. Kế hoạch này được tổ chức thực hiện ở 18 trường, trong có 5 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 5 trường THCS.

Đoàn biệt phát sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn, trao đổi kinh nghiệm về quản lý trường học hướng dẫn thực hiện các chuyên đề về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh các cấp học. Trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, hướng dẫn giáo viên phân loại học sinh theo các nhóm trình độ, hỗ trợ tổ chức biên soạn chương trình ôn tập, phụ đạo học sinh học yếu, kém phù hợp với từng khối lớp, từng đơn vị trường học, thực hiện mục tiêu duy trì chuẩn phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015”.

“Bên cạnh đó, đoàn biệt phát sẽ tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng trên diện rộng được thực hiện như tổ chức tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh cho con em đến trường, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp. Các trường tham mưu với UBND các xã tổ chức tuyên truyền tới 100% số bản về quyền và nghĩa vụ của gia đình, học sinh đối với việc đi học để hoàn thành chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, GDTH đúng độ tuổi và THCS. Phấn đấu 100% số bản hoàn thành việc xây dựng quy định về trách nhiệm của cha mẹ học sinh đối với việc cho con trong độ tuổi đi học và hoàn thành cấp THCS trước tuổi 18. Tuyên truyền vận động học sinh chưa đi học, học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần trở lại lớp, đi học chuyên cần, giảm tỉ lệ lưu ban, bỏ học xuống dưới 5%, nâng tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần lên 90- 95%”, ông Quý nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quý thì kế hoạch trước mắt được thực hiện trong 3 tháng, thành viên trong đoàn biệt phái sẽ cắm chốt tại địa phương. Hàng tháng sẽ tổ chức giao ban một lần.

Được biết, trước những khó khăn chung về kinh tế, văn hóa xã hội tại một số xã thuộc huyện Mường Nhé, Sở GD-ĐT Điện Biên đã thống nhất với Huyện ủy, UBND huyện, lập kế hoạch tăng cường giải pháp hỗ trợ về công tác quản lý giáo dục và chuyên môn tại 5 xã Nà Khoa; Nà Hỳ; Nà Bủng, Pá Mì; Na Cô Sa thuộc huyện Mường Nhé, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách với giáo dục vùng thuận lợi trong tỉnh.

N.H