Tuyển sinh ĐH 2006:
Điểm cao chưa chắc đã đậu!
(Dân trí) - Hiện nay đã có hơn 80 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Nhiều tờ báo đã đăng danh sách thí sinh đạt điểm cao của các trường. Danh sách này liệu có phải là danh sách trúng tuyển hay không?
Nếu bạn không có tên trong danh sách này thì còn cơ hội không? Câu trả lời là “chưa chắc”!
Bởi đa số các trường đều có điểm trúng tuyển khác nhau cho các ngành đào tạo. Ví dụ như dự kiến điểm chuẩn của ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM là 15 đến 22,5; ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội là 18 đến 24,5; ĐH Y Hà Nội là 20 đến 25,5; Khoa Kinh tế ĐHQG TPHCM là 17 đến 21…; trừ những trường có mức điểm trúng tuyển chung cho tất cảc các ngành như ĐH Kinh tế TPHCM... Vì thế bạn có thể nằm trong danh sách đó nhưng nếu điểm trúng tuyển của ngành bạn đăng ký cao hơn thì bạn không trúng tuyển .
Nhưng nếu tên bạn không có trong danh sách đó cũng chưa hết cơ hội, bởi vì ngành bạn đăng ký dự thi có thể có điểm trúng tuyển thấp. Người trúng tuyển của ngành là người có điểm cao nhất trong số thí sinh dự thi ngành đó (xếp từ trên trên xuống dưới cho tới khi đủ chỉ tiêu).
Ở các trường công lập “cao giá” dự kiến điểm chuẩn thường là điểm trúng tuyển, ít có sự thay đổi.
Song Khuê