Tư vấn tuyển sinh năm 2009:
Đề thi ĐH môn Lý không có phần quang hình?
(Dân trí) - Năm 2009, sẽ được miễn thi văn bằng 2? Hệ CĐ của trường ĐH Bách khoa Hà Nội? Thí sinh tự do thì nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu? Điều kiện để được dự thi ĐH? Điểm chuẩn các trường sư phạm sẽ cao hơn năm 2008?...
Hỏi: Tôi có nghe nói sang năm 2009 thì đối với thi tuyển sinh Văn bằng 2 được miễn thi. Không biết thông tin này là đúng hay sai. Tôi có kiểm tra trên website của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhưng không có.(phuquanglan@yahoo.com.vn)
* Trả lời:
Theo Ban tư vấn được biết thì khó mà có chuyện miễn thi hoàn toàn đối với văn bằng 2.
Hiện nay, hiệu lực văn bản Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ban hành ngày 26/06/2001 vẫn còn hiệu lực và chưa có văn bản thay thế.
Theo quy định của văn bản này thì Việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc hệ không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo được giao thì Hiệu trưởng cơ sở đào tạo tổ chức việc kiểm tra để tuyển đủ chỉ tiêu. Môn kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra do Hiệu trưởng qui định và thông báo cho thí sinh.
Cho em hỏi.năm 2009 học sinh thi lại đại học thi theo chương trình mới thế trong chương trình vật lý 12 có bỏ phần quang hình học không?(tuoitre.na@gmail.com)
Theo cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 mà Bộ GD-ĐT ban hành thì không có phần quang hình học.
Đề thi chỉ gồm các phần kiến thức dao động cơ; Sóng cơ và sóng âm; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng ; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô. Như vậy, năm 2009 sẽ bỏ phần quang hình học.
Em có nguyện vọng học hệ CĐ của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo em được biết nhà trường có hai hình thức tuyển sinh, đó là xét điểm ĐH và thi. Vậy nếu em muốn thi thì em phải làm những gì? Phải mua hồ sơ ở đâu và thi vào thời gian nào?(levanloi.le0@gmail.com)
Đúng là hệ CĐ của trường ĐH Bách khoa có hai hình thức như em nói. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý với em:
Số chỉ tiêu tuyển sinh xét tuyển từ kết quả ĐH xuống là chỉ tiêu đào tạo chính quy do trực tiếp trường ĐH Bách khoa đào tạo và cấp bằng.
Số chỉ tiêu thi tuyển là con số đào tạo theo hình thức liên kết với các đơn vị có nhu cầu. Phương thức đào tạo do trường ĐH Bách khoa quản lý chứ không đào tạo trực tiếp. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được ĐH Bách khoa cấp bằng.
Để được dự thi em cần phải làm hồ sơ tuân thủ theo đúng quy định. Để mua hồ sơ thì em cần liên hệ với các cơ sở có liên kết đào tạo với trường ĐH Bách khoa.
Nếu năm 2009 mà không bỏ kì thi tuyển sinh CĐ thì thời gian thi của trường vẫn rơi vào đợt thi CĐ do Bộ GD-ĐT tổ chức.
Em muốn hỏi ban tư vấn là khi em nộp hồ sơ thi lại đại học trong kì thi tuyển sinh ĐH năm 2009 thì em phải nộp hồ sơ tại đâu và lấy giấy báo dự thi ở đâu? Nếu em nộp hồ sơ tại trường THPT mà em theo học năm trước (khi đã có sự đồng ý của hiệu trưởng trường CĐ mà em đang học) thì trường ĐH có gửi giấy báo thi về đó không?(luongbacgiang1@gmail.com)
Em đã tốt nghiệp THPT nên không được phép nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THPT em học trước đó.
Hiện tại em là thí sinh tự do nên có thể nộp hồ sơ tại Phòng, Sở GD-ĐT nơi mình đang cư trú hoặc nộp trực tiếp cho trường mình ĐKDT.
Theo quy định tuyển sinh thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu sẽ nhận giấy báo dự thi đó.
Tôi tốt nghiệp THPT năm 200, nhưng thi hỏng đại học cùng năm. Không biết tôi có đủ điều kiện để dự thi đại học năm nay không? Tôi thi khối C ngành sư phạm nhưng không biết điểm chuẩn năm nay như thế nào? Nghe đâu là sẽ lấy cao hơn năm ngoái, không biết có đúng vậy không?(lananhbt@gmail.com)
+ Thông thường những thí sinh đã tốt nghiệp THPT đều được phép đăng ký dự thi ĐH mà không phụ thuộc vào độ tuổi (trừ một số trường có tính đặc thù như công an, quân đội, khối các trường năng khiếu).
Tuy nhiên nếu thí sinh vi phạm một trong các lỗi cơ bản sau thì sẽ không được phép dự thi ĐH:
- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự
- Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
- Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);
- Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi; cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng
+ Như Ban tư vấn đã trả lời, việc điểm chuẩn sẽ biến động như thế nào chỉ biết được khi thí sinh đã hoàn tất các môn thi. Sở dĩ nói như vậy vì từ đó mới có cơ sở đánh giá phổ điểm phổ biến của thí sinh sau đó dự đoán điểm chuẩn.
Việc nói điểm chuẩn của các trường Sư phạm năm nay cao hơn năm 2008 là không có cơ sở.
Ban Tư vấn Tuyển sinh