Đề môn văn thi lớp 10 chuyên ở Gia Lai trích dẫn sai: Cao nhất 9,25 điểm

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lùm xùm về việc trích dẫn sai đề thi môn văn vào lớp 10 THPT ở Gia Lai, có thí sinh đạt 9,25 điểm.

Ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết vừa công bố điểm thi các môn chuyên vào Trường THPT chuyên Hùng Vương. Liên quan đề thi chuyên văn gây xôn xao dư luận vì sai sót trong trích dẫn so với nguyên tác, đã có thí sinh đạt 9,25 điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, nhìn chung chất lượng các bài thi đáp ứng điều kiện phân loại thí sinh để tuyển lựa vào các lớp chuyên văn. So với các môn chuyên khác, môn ngữ văn chuyên có tổng điểm sàn để xét tuyển cao nhất.

Đề môn văn thi lớp 10 chuyên ở Gia Lai trích dẫn sai: Cao nhất 9,25 điểm - 1

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Ảnh: Chí Anh).

Các thí sinh đăng kí tham gia kỳ thi đạt số điểm khoảng từ 5 đến 8 điểm. Bài thi điểm cao nhất môn ngữ văn chuyên đạt 9,25 điểm thuộc về thí sinh Bùi Thị Khánh Huyền, học sinh Trường THCS Quang Trung, huyện Đức Cơ. Thí sinh này từng đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh.

Bài thi có điểm cao thứ hai là 9 điểm thuộc về thí sinh Lưu Trịnh Gia Hân, học sinh Trường THCS Trần Phú, thành phố Pleiku. Thí sinh này từng đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn trước đây.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku (Gia Lai) có 1.325 thí sinh trên toàn tỉnh đăng ký dự thi, tăng 125 thí sinh so với năm học 2023-2024.

Trong đó, tiếng Anh là bộ môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 410 em, tiếp đến là ngữ văn với 334 em. Sau khi thông báo điểm thi, hội đồng chấm thi sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo các bài thi của thí sinh trong vòng 1 tuần.

Như Dân trí thông tin, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra sai sót ở trong câu 2 (5 điểm) của phần II - phần làm văn, đề thi dẫn một đoạn trích trong tham luận "Thông điệp về cái đẹp và tự do" của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại Hội thảo thơ Đông Á trong thời đại toàn cầu hóa ở Manhea, Hàn Quốc.

"Thơ ca không làm ra lúa gạo, vàng trắng nhưng thơ ca làm ra giấc mơ cho người gieo trồng. Chỉ có giấc mơ thiêng liêng và lộng lẫy mới giúp con người đi qua được bóng tối của dục vọng và tội lỗi, tìm đến đồng loại để chia sẻ và dâng hiến những vẻ đẹp của khát vọng sống cho mọi con người".

Từ đoạn trích này, đề thi yêu cầu thí sinh tìm hiểu nhận định trong trích đoạn và làm sáng tỏ nhận định trên qua một số tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn 9.

Sau môn thi, phụ huynh và học sinh xôn xao khi có thông tin nội dung trích dẫn sai nguyên tác. Thực tế câu trích đúng là "Thơ ca không làm ra lúa vàng, gạo trắng", không phải "lúa gạo, vàng trắng".