1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Để lọt đề thi ra ngoài, thí sinh có thể bị xử lý theo luật hình sự

“Thí sinh không được để lọt đề thi ra ngoài trong 2/3 thời gian làm bài... Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy chế là đình chỉ thi 2 năm. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo luật hình sự” -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long - Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh nói.

Tuần qua, Bộ GD- ĐT đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2005 ở một số trường đại học khu vực phía Bắc. Ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long - Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh đồng thời là Trưởng đoàn kiểm tra.

 

Thưa Thứ trưởng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện đến đâu?

 

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo và kiểm tra 2 vấn đề là việc sao in đề thi và công tác tổ chức kỳ thi. Năm nay, Bộ GD - ĐT đã giao cho 25 cơ sở sao in đề thi cho các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Đến thời điểm này, đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra hết các cơ sở sao in đề thi. Hầu hết các cơ sở đều đảm bảo các quy định về độ an toàn. Họ cho biết đã phối hợp với cơ quan an ninh trong việc in sao đề để đảm bảo công tác bí mật tuyệt đối. Đáng lưu ý là từ năm nay, đề thi đã được nằm trong danh mục tài liệu tối mật quốc gia. Do đó, công tác bảo mật đề phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và đề phòng mọi tình huống có thể phát sinh.

 

Về công tác tổ chức kỳ thi, các trường đều cho biết không có vướng mắc gì. Năm nay chỉ có một số ít thí sinh nhầm lẫn trong khi ghi vào mục 16 nhưng không phải là hàng ngàn thí sinh như một số báo đã nêu. Tuy nhiên Bộ đã chỉ đạo cho các trường tạo điều kiện để những thí sinh ghi nhầm hoặc có những sai sót khác được chỉnh sửa một cách thuận tiện.

 

Đề thi là tài liệu tối mật, vậy việc để lộ đề sẽ bị xử lý ra sao? Đối với thí sinh, nếu để lọt đề thi ra ngoài trong thời gian thi sẽ bị xử lý như thế nào?

 

Tất nhiên khi đã là tài liệu tối mật thì những người vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật Hình sự. TS không được để lọt đề thi ra ngoài trong 2/3 thời gian làm bài. Chỉ khi nào thí sinh được ra khỏi khu vực thi mới được mang đề thi ra ngoài. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy chế là đình chỉ thi 2 năm. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo luật hình sự.

 

Theo quy chế, thí sinh không được mang các vật dụng vào khu vực thi, nhưng khu vực thi được quy định cụ thể như thế nào? Trường hợp thí sinh có tư trang cá nhân cần mang theo sẽ phải để ở đâu?

 

Khu vực thi sẽ do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Có những nơi không gian hẹp có thể khu vực thi được quy định là từ cổng trường trở vào. Có những nơi không gian rộng thì khu vực thi có thể chỉ là từ sân trường hoặc hành lang... Quy chế quy định thí sinh không được mang vật dụng trái phép vào khu vực thi, còn những vật dụng cá nhân như mũ, nón, áo mưa hay những vật dụng khác không bị cấm thì thí sinh được phép mang vào khu vực thi; có thể để ở hành lang, hay trên bục giảng trong phòng thi. Cụ thể sẽ do hội đồng thi quy định nhưng trên tinh thần là phải thông báo cho thí sinh không nên mang theo tư trang khi đi thi để tránh xảy ra mất mát.

 

Thưa Thứ trưởng, trong các kỳ thi trước, tình trạng làm thất lạc bài thi của thí sinh vẫn xảy ra ở một số nơi. Vậy năm nay Bộ có biện pháp gì để khắc phục?

 

Việc để thất lạc bài thi của thí sinh có nhiều lý do, trong đó có một kẽ hở mà các giám thị không cẩn thận sẽ dễ xảy ra, đó là trường hợp thí sinh ký vào tờ xác nhận nhưng không nộp bài thi. Năm 2004 đã từng xảy ra trường hợp này. Cơ quan công an đã phải vào cuộc và phải mất nhiều thời gian đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, thí sinh và gia đình mới thừa nhận.

 

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi chú trọng tới công tác tập huấn cho giám thị và phải đặc biệt lưu ý là không để thí sinh được ký trước khi nộp bài thi. Đồng thời chúng tôi cũng đã nhắc nhở các hội đồng thi cần thay đổi phương án đánh số báo danh trong mỗi buổi thi và đối chiếu ảnh để đề phòng tình trạng gian lận trong kỳ thi.

 

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

 

Theo Vũ Thơ

Thanh Niên