Đã chi trả tiền cho các giáo viên nguy cơ bị cắt lương ở Nghệ An

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Liên quan đến việc nhiều giáo viên ở Nghệ An cầu cứu trước nguy cơ bị cắt lương, đến nay các trường hợp này đã được chi trả.

Tối 5/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết số giáo viên hợp đồng đã được nhận lương tháng 1 trước Tết Nguyên đán 2024.

"Hiện chúng tôi đã cấp số tiền lương cho các giáo viên liên quan đến vụ việc vừa qua", ông Nguyễn Văn Thưởng nói.

Đã chi trả tiền cho các giáo viên nguy cơ bị cắt lương ở Nghệ An - 1

Các giáo viên thất vọng khi nhận được thông báo tạm dừng chi trả lương (Ảnh: Nguyễn Duy).

Thầy Hồ Anh Dũng (45 tuổi), giáo viên Trường THCS Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu), cho biết thầy đã được nhận lương tháng 1.

"Vừa qua, tôi được kế toán trường gọi lên nhận lương tháng 1 với số tiền hơn 4,9 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tôi được biết, đây chỉ là tiền tạm ứng trước Tết Nguyên đán. Tôi cũng đang lo lắng không biết những tháng tiếp theo sẽ như thế nào.

Tết cận kề mà những giáo viên hợp đồng như chúng tôi luôn sống trong nỗi buồn và tủi phận với sự nghiệp từng gắn bó của mình.

18 năm đứng trên bục giảng, cố gắng vượt qua khó khăn để bám trụ với nghề. Vậy mà mãi đến tận bây giờ, tôi cũng như 8 đồng nghiệp khác vẫn chưa được vào biên chế. Thậm chí giờ chúng tôi phải sống trong bất an vì đứng trước nguy cơ bị cắt lương", thầy Dũng chia sẻ.

Cũng như thầy Dũng, thầy Vũ Ngọc Việt công tác tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ cho biết, thầy đã nhận được tiền lương tháng 1.

"Chỉ những giáo viên hợp đồng như chúng tôi vừa khổ, vừa bất an thôi. Gần 20 năm gắn bó với nghề, tôi không ngờ lại có ngày phải trăn trở, lo âu như thế này", thầy Việt tâm sự.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có đề nghị trả lương tháng 1 đầy đủ, nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định tâm lý cho giáo viên, nhân viên hợp đồng, nhất là khi Tết Nguyên đán đến gần.

"Ra Tết, ngành giáo dục sẽ phối hợp với địa phương rà soát các trường hợp giáo viên, nhân viên hợp đồng để có phương hướng giải quyết. Thực tế nhiều trường học đang thiếu trầm trọng nhân viên kế toán, y tế, thiết bị thư viện… trong khi các vị trí việc làm này không được sắp xếp biên chế. Còn đối với biên chế được giao hàng năm đối với cấp THCS lại ưu tiên tuyển dụng giáo viên môn mới.

Vì vậy, việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng cấp THCS phải căn cứ vào nhu cầu thực tế cũng như trách nhiệm của chính quyền mỗi địa phương", vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.

Như Dân trí đã phản ánh, huyện Quỳnh Lưu có 9 giáo viên hợp đồng cấp THCS mới đây đã nhận được thông báo ngừng chi trả lương từ tháng 1. Trong đó có những người đã công tác hàng chục năm vẫn chưa vào biên chế. Việc thông báo dừng chi trả lương ngay trước Tết khiến các giáo viên lo lắng.