Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” nhận hơn 21.500 bài dự thi

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” đã chính thức khép lại thời gian tiếp nhận bài dự thi vào hết ngày 15/6, ghi nhận hơn 21.500 bài dự thi.

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” nhận hơn 21.500 bài dự thi - 1

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn hào hứng lắng nghe những chia sẻ từ Đại tá Tư Cang (Ảnh: Nam Anh).

Các bài dự thi được gửi về từ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và đông đảo người dân yêu mến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là con số cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như sự quan tâm của cộng đồng đối với dấu mốc 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, phần thi trắc nghiệm ghi nhận tỷ lệ hoàn thành với kết quả 100% thí sinh đạt điều kiện. Trong đó, 84% thí sinh đạt điểm tuyệt đối 5/5, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự quan tâm nghiêm túc đến những kiến thức lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, 14% thí sinh đạt 4/5 điểm, trong khi 3% đạt 3/5 điểm.

Kết quả này phản ánh không chỉ tinh thần tham gia đông đảo mà còn cho thấy nhiều thí sinh đã dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về hành trình nửa thế kỷ phát triển của thành phố mang tên Bác.

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” nhận hơn 21.500 bài dự thi - 2

Xét theo cơ cấu bảng thi, bảng E (gồm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và thí sinh tự do) chiếm tỷ lệ cao nhất với 47% tổng số bài dự thi.

Xếp sau là bảng C (học sinh và học viên THPT) với 27%, tiếp đến là bảng B (học sinh THCS) với 21%.

Trong khi đó, bảng A (học sinh tiểu học) chiếm 3%, còn bảng D (học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học) chiếm 2%.

Ngay sau khi khép lại cổng nhận bài, Ban Tổ chức đã chuyển sang cao điểm chấm sơ khảo. Những tác phẩm vượt qua vòng này sẽ tiếp tục được lựa chọn vào vòng chung khảo để tranh các giải thưởng.

Điểm đáng chú ý là chất lượng bài thi năm nay khá đa dạng và giàu cảm xúc. Nhiều bài viết không chỉ tái hiện những cột mốc lịch sử quan trọng của thành phố mà còn kể lại những câu chuyện rất đời thường: ký ức gia đình, hành trình lập nghiệp, những lát cắt về tình người, sự tử tế và khát vọng vươn lên giữa đô thị lớn.

Ban Tổ chức lưu ý các tác giả dự thi bắt buộc phải duy trì trạng thái mở quyền truy cập công khai cho các đường liên kết bài thi liên tục kể từ thời điểm nộp bài cho đến ngày công bố kết quả. Mọi trường hợp giám khảo không thể truy cập vào tác phẩm do link bị khóa quyền đều sẽ bị tính là phạm quy.

Bên cạnh chuyên môn, giải thưởng phụ “Tác phẩm được đọc nhiều nhất” dựa trên lượng truy cập thực tế trên chuyên trang Báo Dân trí vẫn đang tiếp tục ghi nhận số liệu.

Bạn đọc có thể truy cập vào chuyên trang của cuộc thi https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn/tac-pham-du-thi.htm để thưởng thức, chia sẻ các bài viết chất lượng của các tác giả nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp hướng về ngày hội lớn của thành phố. Các bài viết vẫn tiếp tục được đăng tải.

Cuộc thi do Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra đúng dịp kỷ niệm trọng đại này, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 572 triệu đồng, gồm 105 giải cá nhân, nhóm và 10 giải tập thể.