PhotoStory

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Nhiều biện pháp tránh rét đã được cô trò điểm trường Ngải Thầu (thôn Ngải Thầu, huyện Bát Xát, Lào Cai) áp dụng để đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 1

Điểm trường Ngải Thầu nằm tại thôn Ngải Thầu (xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai), đây là điểm trường nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, cao nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 2

Bao trùm không gian xung quanh điểm trường là lớp mù dày đặc và ẩm ướt.

Đợt không khí lạnh những ngày qua tại miền Bắc đã đẩy nền nhiệt nơi đây nhiều thời điểm xuống mức -3 độ C, rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng tới việc dạy và học của thầy trò điểm trường Ngải Thầu.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 3

Được biết, điểm trường Ngải Thầu hiện tại có tổng cộng 111 học sinh (36 học sinh khối Tiểu học và 75 học sinh khối mầm non). Trong đợt không khí lạnh giảm sâu lần này, các giáo viên trong trường đã đưa ra nhiều phương án để đảm bảo việc dạy và học vẫn được diễn ra bình thường.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 4
Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 5

Rất nhiều chăn dày và áo ấm đã được nhà trường trang bị, sẵn sàng phục vụ học sinh chống rét, đủ sức khỏe để tham gia học tập tại trường.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 6

Cô Vũ Thu Huyền, giáo viên khối mầm non trong trường cho biết, tới nay cô Huyền đã gắn bó với việc dạy học tại điểm trường Ngải Thầu được 4 năm. Ở đây điều kiện về cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn, mùa đông thời tiết lạnh cũng khiến nhiều bạn đi học muộn do nhà xa.

Về công tác ứng phó với không khí lạnh, nhà trường đã chuẩn bị chăn, đệm, quạt sưởi giúp các con không bị lạnh để hoạt động học tập được diễn ra bình thường.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 7
Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 8

Cô giáo Đào Thị Quỳnh Như trong giờ nghỉ trưa vừa trông học sinh ngủ vừa tranh thủ ăn và làm giáo án. 

Cô Như cho biết, dưới thời tiết rét như hiện tại thì việc dạy học cũng bị ảnh hưởng nhiều, điều quan trọng phải đảm bảo công tác giữ ấm cho học sinh. So với bình thường, học sinh tới lớp chỉ cần ngồi ghế học thì với nhiệt độ thấp, các giáo viên phải kê phản, trải đệm, đem chăn ra đắp, bạn nào chưa ấm thì mặc thêm áo ấm.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 9

Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất có thể để đảm bảo học sinh được giữ ấm trong môi trường nhiệt độ thấp. Nhiều gia đình không đủ điều kiện, thiếu thốn, không có tất, có khăn cũng được trường hỗ trợ khi tới lớp học.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 10

Các hoạt động vui chơi học tập ngoài trời phải tạm dừng do thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 11

Bữa trưa đạm bạc của các giáo viên điểm trường Ngải Thầu dưới thời tiết khoảng -3 độ C. Bát canh còn nóng từ trong bếp đem ra nhưng vừa đưa ra bàn được một lúc thì đã nguội lạnh.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 12

Khi các con còn ngủ cũng là lúc cán bộ giáo viên trong trường đun nước, chuẩn bị những chậu sữa nóng hổi phục vụ học sinh trước buổi học đầu chiều.

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 13

Những cốc sữa nóng được gửi tới tay từng em học sinh sau khi ngủ trưa dậy, sẵn sàng cho buổi học chiều. 

Cô trò đốt lửa sưởi ấm chống rét ở điểm trường có độ cao gần 2.000m - 14

Buổi học sau giờ nghỉ trưa của các bạn học sinh khối tiểu học lại bắt đầu bằng việc quây quần bên bếp lửa được giáo viên chuẩn bị sẵn và ôn lại các bài đọc cũ.