Thanh Hóa:

Trường vừa xây xong, học sinh vẫn phải đóng tiền sửa chữa cơ sở vật chất

(Dân trí) - Mặc dù trường mầm non xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa) vừa được xây dựng mới hàng tỷ đồng và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 11 tới đây. Thế nhưng năm học 2014-2015 này, các cháu mầm non vẫn phải đóng khoản tiền “sửa chữa cơ sở vật chất”.

Theo phản ánh của phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non xã Hoằng Anh (thành phố Thanh Hóa) thì đầu năm đi họp phụ huynh cho con xong ai cũng “choáng” với số tiền phải đóng cho con lên đến gần 6 triệu đồng (tính cả tiền ăn) trong đó có những khoản được trường cố tình vẽ ra.

Một phụ huynh bức xúc cho biết: “Có những khoản trường đưa ra hết sức vô lý như khoản tiền chăm sóc sức khỏe, cắt hoa, cây cảnh, hay như tiền sữa chữa cơ sở vật chất. Trường vừa xây mới xong thì không biết trường sửa chữa cái gì”.

Trường mầm non xã Hoằng Anh với những khoản thu đầu năm độc và lạ
Trường mầm non xã Hoằng Anh với những khoản thu đầu năm "độc" và "lạ".
 
Trong danh sách những khoản thu mà giáo viên triển khai đến phụ huynh bao gồm hơn chục khoản thu. Ngoài học phí là khoản tiền bắt buộc 80.000đ/tháng, các cháu mầm non còn phải đóng các khoản như : Tiền ăn: 15.000đ/ngày/HS, tiền mua bổ sung đồ dùng bán trú: 250.000đ/HS (đối với trẻ bắt đầu đi học), 150.000đ/HS ( đối với trẻ đang học); Phục vụ bán trú:1.170.000đ/HS; nước uống: 80.000đ/HS; Đồ dùng học tập của trẻ: 132.000đ/HS; Chăm sóc sức khỏe ban đầu: 20.000đ/HS; Qũy hội phụ huynh: 150.000đ/HS; Chăm sóc cắt cỏ cây, hoa, vệ sinh:60.000đ/HS.
 
Ngoài ra, do trường đang chuyển từ trường cũ lên trường mới, phụ huynh nào không tham gia chuyển đồ đạc cùng với trường được thì phải đóng khoản tiền nửa ngày công lao động tương ứng với 50.000đ. Một số lớp, giáo viên còn triển khai xin thêm 100.000đ/HS để thuê họa sĩ vẽ trang trí lớp học.

Phụ huynh có con đang học tại trường bày tỏ: “Con tôi đi học năm nào cũng phải đóng tiền mua bổ sung đồ dùng bán trú. Giáo viên thì cứ nói suông chứ cũng không thống kê ra năm mới này sẽ mua thêm cái gì, cái gì hỏng, hay cũ bỏ đi cũng không thấy nói chỉ thấy bắt phải đóng góp tiền thôi. Phụ huynh chúng tôi cũng không biết số tiền chúng tôi đóng góp có được mua thêm, mua mới hay con dùng đồ cũ mà vẫn phải đóng tiền”.

Một phụ huynh khác cho biết: “Khi đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đưa ra các khoản thu rồi nói đây là những khoản đã được thông qua Phòng Giáo dục và được Phòng đồng ý rồi. Nói thế thì phụ huynh chúng tôi còn dám có ý kiến gì nữa”.

Trường mới xây chuẩn bị đưa vào sử dụng vẫn bắt học sinh đóng tiền sửa chữa
Trường mới xây chuẩn bị đưa vào sử dụng vẫn bắt học sinh đóng tiền "sửa chữa".

Về những khoản tiền trên, trừ khoản tiền bắt buộc ra thì được bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trường Trường mầm non Hoằng Anh khẳng định: “Tất cả những khoản tiền trên đã được phụ huynh thỏa thuận và đồng ý. Tiền mua đồ bổ sung đồ dùng bán trú là năm nào trường cũng phải mua thêm đồ mới, có những đồ cũ phải bỏ đi còn tiền chăm sóc sức khỏe là do trường phối hợp với trạm y tế mỗi năm 2 lần sang thăm khám cho các cháu và mua các đồ như bông băng, cồn, dầu gió”.

Điều hết sức vô lý là tại trường này, mặc dù ngôi trường mới được xây hàng tỷ đồng và chuẩn bị đưa vào sử dụng nhưng các cháu mầm non vẫn phải “è cổ” đóng khoản gọi là “mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất” với mức 200.000đ/HS.

Được biết, trường hiện có 156 HS, số tiền các cháu đóng để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất lên đến hơn 31 triệu đồng.

Điều này cũng được bà hiệu trưởng “đá bóng” sang cho đại diện Hội Cha mẹ HS thỏa thuận với phụ huynh. “Tiền đó là do Hội Cha mẹ HS đứng ra thu và lên kế hoạch mua sắm máy chiếu, phông màn, rèm cửa. Các cháu mầm non cũng cần máy chiếu để học, trình chiếu các hình ảnh” - bà Tuyết cho hay.

Biên bản họp phụ huynh ghi rất rõ khoản sửa chữa cơ sở vật chất
Biên bản họp phụ huynh ghi rất rõ khoản sửa chữa cơ sở vật chất.

Cũng chính vì cho rằng phụ huynh đứng ra triển khai thu khoản này nên khi được đề nghị cung cấp bản kế hoạch, dự toán kinh phí cho những món đồ trên thì bà hiệu trưởng Trường mầm non Hoằng Anh không cung cấp với lý do “phụ huynh làm nên phụ huynh giữ, nhà trường không giữ”.

Cũng theo bà Tuyết, đây là những khoản thu mà nhà trường mới chỉ triển khai trong cuộc họp phụ huynh xem ý kiến phụ huynh như thế nào rồi trường mới báo cáo lên Phòng GD chứ hiện trường chưa báo cáo các khoản thu lên Phòng nên chưa thu tiền của phụ huynh. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc phụ huynh phản ánh trường đã triển khai thu tiền ngay sau buổi họp.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, bà Mạc Thị Ngọc, Phó Trưởng Phòng GD TP Thanh Hóa cho biết: “Theo nguyên tắc, sau khi kết thúc năm học thì các trường  phải kiểm kê để chuẩn bị điều kiện cho năm học mới  đặc biệt là những trường mầm non thì đồ dùng thiết bị bán trú, dự kiến năm học mới sẽ phải mua thêm những gì. Sau đó sẽ cộng tổng, dự toán kinh phí rồi bàn bạc với phụ huynh về mức huy động đóng góp về khoản bổ sung đồ dùng bán trú chứ nếu cứ bổ đầu học sinh như vậy thì phụ huynh thắc mắc cũng rất có lý. Khoản tiền chăm sóc sức khỏe đáng ra đã nằm trong khoản phục vụ bán trú thì Trường mầm non Hoằng Anh lại thu riêng thế này cũng chưa được”.

“Việc đưa ra khoản thu sửa chữa cơ sở vật chất đối với một trường vừa xây xong cũng là điều bất hợp lý tuy nhiên nếu dùng số tiền để mua sắm những vật dụng cần thiết khi chuyển trường mới thì cũng phải có kế hoạch, dự toán kinh phí. Việc giao cho phụ huynh thực hiện nhưng nhà trường vẫn phải có trách nhiệm cùng xã, phường giám sát nên nói như cô Tuyết không biết hay không giữ bản kế hoạch dự toán là không được” - bà Ngọc nói.

Bà Ngọc cho biết, sắp tới Phòng GD thành phố Thanh Hóa sẽ thành lập đoàn kiểm tra và chấn chỉnh lại các khoản thu tại Trường mầm non Hoằng Anh.

Nguyễn Thùy