Trường chuẩn quốc gia bị xây bít cổng mặt tiền

(Dân trí) - Quy hoạch trường học không tính đến chuyện mở cổng. Khi mở rộng đường, cổng trường phải đi qua đất người dân. Gần 3 năm nay, 2 bên thỏa thuận đền bù không được dẫn tới việc chủ đất xây tường bít lối vào cổng trường.

Đó là tình trạng xảy ra ở Trường mầm non Tuổi Ngọc (đường Vành đai Phi Trường, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
 
Bức tường mới xây ngăn lối vào Trường mầm non Tuổi Ngọc.
Bức tường mới xây ngăn lối vào Trường mầm non Tuổi Ngọc.
 
Sáng 16/12, nhiều phụ huynh của Trường mầm non Tuổi Ngọc khi đưa con tới trường thì bất ngờ vì cổng trường bị một người dân dùng gạch xây một tường rào chắn ngang không có lối vào.

Theo quan sát của phóng viên, sáng nay, nhiều phụ huynh đã phải đậu xe ở ngoài đường lớn, dẫn con chui qua một lối nhỏ để vào trường, còn một số phụ huynh khác thì qua hẻm 66 - phía đường Nguyễn Văn Cừ (cổng cũ), lâu nay bị lãng quên.

Sáng 16/12, nhiều phụ huynh, học sinh nháo nhào khi cổng chính vào trường bị xây bít.
Sáng 16/12, nhiều phụ huynh, học sinh nháo nhào khi cổng chính vào trường bị xây bít.

Phụ huynh Tăng Ngọc Vân bức xúc nói: Việc cổng trường bị rào bít như thế này, gây nhiều trở ngại cho việc đưa con em đến trường. Vì việc phải đậu xe ở ngoài đường đi, sau đó đưa con vào lớp và quay ra thì sợ mất xe. Ngược lại, nếu sợ mất xe mà để con đi lên lầu một mình vào lớp học cũng không yên tâm.  

Sáng 16/12, tiếp xúc với phóng viên Dân trí, cô Phan Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc cho biết: Từ khi xây trường đến nay, chủ của miếng đất là ông Nguyễn Hữu Hào đã 4 lần xây tường bao khu đất, bịt lối ra vào cổng. Nhà trường, chính quyền địa phương đã gặp ông Hào để thương thảo, cổng trường đã được mở lại.

Ngày 4/6/2013 HĐND, UBND, Phòng Giáo dục quận Ninh Kiều và ủy ban phường An Hòa đã có buổi làm việc với hộ ông Nguyễn Hữu Hào. Tại cuộc họp này đã thống nhất trong thời gian 3 tháng (tháng 6/2013 đến 9/2013 - PV) chủ đất tạm ngưng xây dựng để chờ cấp trên giải quyết việc bồi hoàn phần đất trước cổng trường. Nhưng đến nay đã qua 3 tháng 2 bên vẫn chưa giải quyết đượt dứt điểm việc bồi hoàn nên ông Hào xây bít lại - cô Lan nói.

Cùng ngày, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với 2 Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều là ông Nguyễn Quang Duy và ông Nguyễn Văn Kết. Hai ông cho biết: Khi xây dựng Trường mầm non Tuổi Ngọc thì đường Vành Đai Phi Trường chưa mở, nên không tính đến việc mở cổng ở phía này. Nhưng trường học đi vào hoạt động chưa được bao lâu thì đường vành đai Phi Trường được mở rộng và nhu cầu mở cổng trường ở đây là chính đáng và phù hợp.

Ông Nguyễn Quang Duy và ông Nguyễn Văn Kết trả lời phóng viên sáng 16/12.
Ông Nguyễn Quang Duy và ông Nguyễn Văn Kết trả lời phóng viên sáng 16/12.

Ông Duy và ông Kết cũng cho biết, sắp tới nếu phụ huynh học sinh thấy cổng ra vào ở phía đường Vành đai Phi Trường là cấp thiết thì phải có đơn gửi lên quận. Quận sẽ căn cứ vào đó để xin ý kiến của các cấp thẩm quyền để đưa việc mở cổng trường mầm non Tuổi Ngọc ở phía mặt tiền đường Vành đai Phi Trường vào quy hoạch để định giá, bồi hoàn miếng đất hợp lý theo luật đất đai cho chủ đất Nguyễn Hữu Hào.

Được biết, Trường mầm non Tuổi Ngọc được thành lập vào cuối tháng 12/2011, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường có 10 lớp học gồm 350 cháu.

Phạm Tâm