Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lên Cao đẳng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 18/11, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường, công bố lên Cao đẳng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tiền thân là Trường sơ cấp Kế toán - Tài chính Minh Hải thành lập vào năm 1976. Đến năm 1984, trường sát nhập với Trường Nghiệp vụ của Ban Phân vùng kinh tế mang tên Trường Trung học Kinh tế Minh Hải.

Hiện nay, trường có trên 14 chuyên ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiệp vụ. Qua 30 năm, trường đào tạo trên 17.000 HS, SV.

Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lên Cao đẳng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật Bạc Liêu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bạc Liêu)

Tại buổi lễ, đại diện Bộ GD-ĐT công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu trên cơ sở là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Cũng nhân dịp này, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước trao tặng.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu với nhiệm vụ là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bạc Liêu và khu vực ĐBSCL.

Trường ĐH Bạc Liêu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng. (Ảnh: ĐH Bạc Liêu)
Trường ĐH Bạc Liêu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng. (Ảnh: ĐH Bạc Liêu)

Cũng nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Bạc Liêu tổ chức khai giảng năm học mới 2014 - 2015 và kỷ niệm 8 năm thành lập trường.

TS. Đào Hoàng Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Huỳnh Hải