TPHCM: Con nghỉ Tết hơn nửa tháng, phụ huynh thở dài

(Dân trí) - Tính cả hai ngày cuối tuần đầu và cuối kỳ nghỉ, học sinh ở TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2020 kéo dài đến 16 ngày. Nhiều phụ huynh sớm thở dài lo việc quản lý con khi con nghỉ, cha mẹ vẫn đi làm.

Theo hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 với tổng số ngày là 16 ngày.

TPHCM: Con nghỉ Tết hơn nửa tháng, phụ huynh thở dài - 1
Học sinh TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 2020 hơn nửa tháng

Cụ thể, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (tức mùng 9 Tết), học sinh trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết), tổng 14 ngày. Tuy nhiên, ngày nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ 2, nên phần lớn các trường sẽ bắt đầu nghỉ từ thứ 7, tổng kỳ nghỉ kéo dài đến 16 ngày. 

Lịch nghỉ Tết của học sinh nhiều hơn gấp đôi lịch nghỉ Tết của người lao động mà Bộ LĐ-TB&XH vừa chốt. Cụ thể, tổng số ngày nghỉ của người lao động trong dịp Tết âm lịch sẽ là 7 ngày, từ 23/1/2020 đến hết thứ Tư 29/1/2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). 

TPHCM: Con nghỉ Tết hơn nửa tháng, phụ huynh thở dài - 2

Học sinh TPHCM nghỉ học từ 25/1 đến hết ngày 2/2/2020 theo lịch dương 

Nhiều năm qua, TPHCM luôn là địa phương học sinh được nghỉ Tết lâu ngày nhất. Phụ huynh sớm nắm lịch của con để lên kế hoạch tàu xe, nghỉ ngơi, đi lại vào dịp Tết cho cả gia đình. 

Và dù đến hẹn lại lên, phụ huynh vẫn "đau đầu", thở dài khi tìm các phương án để để quản lý con trong thời điểm cuối năm nhiều việc, bố mẹ vẫn phải đi làm, con còn ở nhà. 

Thời điểm trước Tết, nhiều trường mầm non cho đến các trung tâm kỹ năng sống, ngoại khóa thường mở dịch vụ trông giữ trẻ vào những ngày cận Tết nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. 

Hoài Nam