TP Nha Trang thiếu 150 giáo viên trong năm học 2019-2020

(Dân trí) - Theo Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, năm học 2019-2020, ngành giáo dục TP Nha Trang thiếu hơn 150 giáo viên các cấp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy học.

Cụ thể, Phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho biết, năm học 2019-2020, ngành giáo dục thành phố được giao biên chế hơn 4.000 người, giảm hơn 100 người so với năm học 2017-2018. Với số lượng biên chế được giao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên cho các cấp học.

Do đó, Phòng GD-ĐT TP Nha Trang đã tiến hành rà soát, giảm lớp ở những trường có sĩ số học sinh/lớp thấp, mở thêm lớp ở những khu vực, những trường có số học sinh đông; điều chuyển số giáo viên dôi dư từ những trường giảm lớp sang những trường tăng lớp.

TP Nha Trang thiếu 150 giáo viên trong năm học 2019-2020 - 1

Năm học 2019-2020, ngành giáo dục TP Nha Trang thiếu hơn 150 giáo viên các cấp

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho biết, trong vài năm qua nhiều khu đô thị ở phía tây Nha Trang ồ ạt mọc lên. Chủ đầu tư các khu đô thị có cam kết triển khai đầu tư xây dựng các trường mầm non chậm nhất hoàn thành trong năm nay.

Thế nhưng, nhiều chủ đầu tư đang lơ là việc này, khi chưa triển khai lập dự án và tiến hành đầu tư.

Thực tế hiện nay nhiều khu đô thị phía tây Nha Trang đã đi vào hoạt động, người dân đã xây nhà ở ổn định. Điều này làm tăng dân số, tăng số học sinh nhưng lại không có chỗ học.

Hiện nay trên địa bàn TP Nha Trang có 135 trường học, với khoảng 2.500 lớp với hơn 85.000 học sinh từ cấp mầm non đến THCS. Trong đó tiểu học hơn 35.000 học sinh và THCS hơn 25.000 học sinh.

Từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019, TP Nha Trang có gần 200 học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực yếu, trong đó tiểu học 13 học sinh và THCS là 181 học sinh.

Viết Hảo