Tổ chức thi liên kết đại học tại nhà Trưởng phòng Giáo dục

(Dân trí) - Trường An ninh mạng Ispace (TPHCM) và Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức thi hết học phần của một lớp liên thông đại học tại nhà ông Phan Tấn Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa (Long An). Sụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Tổ chức thi liên kết đại học tại nhà Trưởng phòng Giáo dục - 1

Một lớp học của trường An ninh mạng Ispace (TPHCM). (Ảnh: AX)

Ngày 20/8, ông Huỳnh Văn Hiệp - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết đã xác minh vụ việc tổ chức thi tại nhà ông Phan Tấn Lợi, đồng thời ra quyết định xử phạtđối với trường An ninh mạng Ispace (TP HCM) về việc tổ chức lớp học không đúng quy định. Số tiền bị xử phạt là 20 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan đưa lớp liên kết về tổ chức thi ở những địa điểm phù hợp. 

Trước đó, ngày 10/8, khi bất ngờ kiểm tra, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng PA03 - Công an tỉnh Long An phát hiện 1 lớp học liên kết đại học (Trung cấp mầm non lên Đại học mầm non) đang thi tại một căn nhà ở ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa. 

Ngay khi phát hiện sự việc, Thanh tra Sở lập biên bản để xử phạt hành chính về vi phạm tổ chức lớp sai địa điểm. Ban đầu, những người liên quan cho biết, lớp liên thông này do trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace (TP HCM) và Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức. Thời điểm thanh tra lập biên bản thì lớp đang thi hết học phần. Địa điểm thi là nhà riêng của ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa.

Đại diện của trường An ninh mạng Ispace làm việc với đoàn thanh tra có bà Phan Thị Liên. Bà Liên đã trình ra giấy tờ thể hiện được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tuyển sinh của Trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace, trong khi đó, bà cũng là viên chức đang công tác tại Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Theo Điều 5, Thông tư 07 ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học có nói rõ về địa điểm đặt lớp. Cụ thể, các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo. Căn cứ theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc đặt lớp liên kết đào tạo trình độ Đại học tại nhà riêng ở Đức Hòa là sai quy định.

Xuân Hinh