Anh:

Thưởng huy chương cho học sinh suốt 5 năm không nghỉ học

(Dân trí) - Hai nam sinh ở tây nam London, Anh vừa được thưởng huy chương vì suốt 5 năm qua, các em không nghỉ một buổi học nào. Giải thưởng này là một cách để khuyến khích học sinh đi học chuyên cần thay vì ngủ nướng trong những ngày mùa đông trời âm u, ảm đạm.

Thưởng huy chương cho học sinh suốt 5 năm không nghỉ học - 1
Thị trưởng thị trấn Kingston upon Thames trao huy chương cho học sinh đạt kỷ lục chuyên cần: suốt 5 năm không nghỉ buổi học nào. (Ảnh: BBC)
 
Suốt 5 năm qua, hai cậu học sinh Ryan Arnold, 15 tuổi, và Alexander Mackie, 13 tuổi ở thị trấn Kingston upon Thames đã đều đặn đến lớp mà không “cúp cua” buổi nào.

Ming Zhang, giám đốc chiến lược phụ trách về chuyên cần học sinh, cho biết trước đó cũng có thông tin rằng có những học sinh suốt 10-11 năm học đều không nghỉ buổi học nào nhưng những trường hợp này chưa được xác nhận. Bởi vậy, 5 năm đi học không nghỉ buổi nào hiện vẫn là kỷ lục chính thức của thị trấn Kingston upon Thames.

Theo BBC, trốn học đã trở thành một vấn nạn khó giải quyết đối với các nhà chức trách ở khắp nước Anh. Tình trạng trốn học chỉ giảm chút ít nhờ những vị phụ huynh nghiêm khắc.

Để đối phó với “vấn nạn” trốn học, 5 năm trước đây, thị trấn Kingston upon Thames đã đưa ra hình thức trao huy chương cho những học sinh không bỏ học buổi nào trong suốt cả năm học.

Ông Ming Zhang cho biết kế hoạch thưởng huy chương cho các học sinh có tỷ lệ chuyên cần 100% đã mang lại thành công lớn trong việc khuyến khích học sinh đi học đều đặn. Hiện nay, thị trấn Kingston upon Thames có tỷ lệ chuyên cần cao nhất nước Anh với gần 700 học sinh không nghỉ một buổi học nào trong năm ngoái. Tỷ lệ chuyên cần của thị trấn này đã cải thiện đáng kể, từ vị trí thứ 29 trong cả nước đến vị trí dẫn đầu.

Ông Ming Zhang tiết lộ rằng ý tưởng của việc trao thưởng cho học sinh chuyên cần là thúc đẩy việc đi học đều đặn theo một hướng tích cực: “Khi chúng tôi nói về vấn nạn trốn học và những học sinh gây rối, chúng tôi thường xuyên quên rằng còn nhiều học sinh và bậc phụ huynh đã rất nỗ lực để đảm bảo rằng các em đến lớp đều đặn và đạt thành tích cao.”

BBC cho biết việc trao huy chương cho những học sinh đi học chuyên cần rất phổ biến trong các trường học thời Nữ hoàng Victoria và Vua Edward. Nhưng truyền thống này đã mai một sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Kể từ những năm 1880, hình thức trao huy chương cho những học sinh đi học đều đặn được thực hiện ở các trường học ở London, trong đó những học sinh có tỷ lệ chuyên cần 100% trong hơn 3 năm sẽ được thưởng huy chương. Đây là những giải thưởng được giám sát nghiêm mặt, bằng chứng của việc học sinh đi học chuyên cần được kiểm tra cẩn thận và chỉ cần học sinh vắng mặt nửa ngày là cũng mất cơ hội nhận huy chương.

Năm 1897, một học sinh ở Whitechapel, London đã giành kỷ lục suốt 10 năm đi học không nghỉ buổi học nào và cho đến nay kỷ lục này vẫn chưa được phá.

Xuân Vũ
Theo BBC