Thi ĐH: Khối C kết quả thấp nhất!

(Dân trí) - Tổng hợp kết quả tuyển sinh ĐH của gần 100 trường do Bộ GD-ĐT thực hiện hôm qua, cho thấy: Nếu thủ khoa khối A có điểm tuyệt đối là 30/30, khối B 29,75 điểm, khối D 27,5 điểm thì thủ khoa khối C chỉ là 25 điểm. Điểm 10 không hề xuất hiện trong khối C.

Trong 4 khối A, B, C, D, khối C là khối có kết quả thi thấp nhất. Tính đến thời điểm này, mới chỉ có 27 thí sinh lọt vào bảng xếp hạng các thí sinh có kết quả thi ĐH cao nhất của khối C, với số điểm chỉ là từ 24 đến 25 điểm.

 

Trong đó, có 3 thí sinh đạt kết quả cao nhất là 25 điểm thuộc về thí sinh Lê Thị Lan, thi ĐH Sư phạm Hà Nội, học sinh trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An); Phan Thị Hạnh thi vào ĐH Hùng Vương, học sinh trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ) và Trịnh Thị Ngọc thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, học sinh trường THPT Thọ Xuân 4 (Thanh Hoá).

 

Bài thi đạt điểm cao nhất của thí sinh khối C là 9 điểm, môn Văn là thí sinh Diệp Thị Thuý Vân, thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, học sinh trường chuyên Thái Nguyên.

 

Thí sinh tỉnh Hải Dương có học lực khối C khá nhất với tổng số 5 thí sinh lọt vào bảng xếp hạng những thí sinh có kết quả khối C cao nhất. Hà Nội và TPHCM không hề có một thí sinh nào lọt được vào bảng xếp hạng này.

 

Khối D chỉ có duy nhất 1 thủ khoa đạt kết quả 27,5 điểm là Phạm Ngọc Mỹ Linh thi vào ĐH Kinh tế quốc dân, học sinh trường Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Khối D chỉ có 9 bài thi được điểm 10, trong đó có duy nhất 1 điểm 10 môn Toán, 8 điểm 10 còn lại là của bài thi môn Ngoại ngữ.

 

Hoàn toàn trái ngược với khối C, tại bảng xếp hạng những thí sinh có kết quả dự thi khối D cao nhất, thí sinh của Hà Nội thắng thế khi có tới 26 thí sinh lọt vào bảng xếp hạng gồm 52 thí sinh có kết quả cao nhất. Tiếp đến là thí sinh của Hải Phòng với 6 thí sinh. TPHCM chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt điểm khối D cao nhất là 26 điểm.

 

Cũng theo bảng xếp hạng của Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) thì có thể thấy tại 4 khối A, B, C, D có sự rất khác nhau về thế mạnh của thí sinh mỗi vùng, miền.

 

Trong đó, thí sinh tỉnh Thanh Hoá có ưu thế vượt trội về lực học khối A, thí sinh Thừa Thiên - Huế có lực học vượt trội về khối B, thí sinh Hải Dương có lực học vượt trội về khối C và thí sinh Hà Nội có lực học vượt trội về khối D.

 

Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi tập trung nhiều thí sinh có học lực xuất sắc nhất trong cả 4 khối. Các tỉnh miền núi phía Bắc không có thí sinh nào lọt được vào các bảng xếp hạng.

 

M.M