Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho bà Lotta Sylwander

(Dân trí) - Sáng 24/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có buổi tiếp bà Lotta Sylwander - Trưởng Đại diện Unicef tại Việt Nam nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tới chào xã giao.

Phát biểu tại đây, bà Lotta Sylwander bày tỏ: Trong thời gian công tác tại đã rất ấn tượng với những chính sách phát triển giáo dục của Chính phủ Việt Nam để phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia. Đồng thời khẳng định: Trong thời gian qua Unicef đã có nhiều chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam và sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa; Các chính sách hỗ trợ sẽ tập trung vào nhóm trẻ em thiệt thòi như trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật và hỗ trợ trẻ em trong những trường hợp khẩn cấp.

Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho bà Lotta Sylwander

Theo bà Lotta Sylwander, trong thời gian qua Việt Nam đã có những điều chỉnh chính sách giáo dục hợp lý trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế; Bà đặc biệt ấn tượng là: hiệu quả mô hình dạy song ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số và đảm bảo các điều kiện cho trẻ em khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. Bà hy vọng Việt Nam tiếp tục phát huy những thành công để triển khai rộng khắp, có hiệu quả các mô hình này đảm bảo công bằng giáo dục các đối tượng trẻ em. Cùng với đó là tiếp tục tăng cường giáo dục kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai trong trường học.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Bà Lotta Sylwander nói riêng và Unicef nói chung vào sự nghiệp phát triển GD-ĐT của Việt Nam; Góp phần đảm bảo sự bình đẳng và tạo cơ hội giáo dục cho trẻ em ở vùng khó khăn; Giúp Việt Nam tạo dựng được đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ tư vấn có năng lực. Unicef còn hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung pháp lý ngày càng hoàn thiện để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ: Việt Nam đang thực hiện quá trình đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT theo NQ 29-NQ/TW. Những ý kiến, đề xuất của bà Lotta Sylwander sẽ là những gợi mở cho ngành giáo dục giải quyết những vấn đề đang gặp phải trong quá trình đổi mới giáo dục hiện nay và sắp tới. Đồng thời Bộ trưởng mong rằng: trong thời gian tới dù ở vị trí công tác nào Bà Lotta Sylwander tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức, cộng đồng quốc tế giúp đỡ Việt Nam làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Bộ GD-ĐT trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho bà Lotta Sylwander
Bộ GD-ĐT trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho bà Lotta Sylwander.

Nhân dịp này Bộ GD-ĐT đã trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho bà Lotta Sylwander. Đây là phần thưởng cao nhất của ngành giáo dục dành tặng cho người Việt Nam và nước ngoài đã có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam.

Kim Anh - Đăng Lương