Sóc Trăng tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Dân trí) - Những ngày này, nhiều giáo viên ở Sóc Trăng cho biết vẫn chưa được nhận lương tháng 7/2020, lý do cơ bản được các nhà quản lý giáo dục cho biết là “vướng” vấn đề phụ cấp thâm niên.

Theo một cán bộ quản lý giáo dục ở TP Sóc Trăng, từ ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực. Theo đó, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay nhà trường chưa nhận được hướng dẫn nào về thực hiện chế độ tiền lương. Vì vậy, trong tháng 7, trường trả lương cho nhà giáo gồm lương chính, phụ cấp ưu đãi. Riêng phụ cấp thâm niên chưa chi được mà phải chờ văn bản hướng dẫn, chứ không dám chi trả bởi nếu không sau này đòi lại rất khó, nhất là với những người chuẩn bị nghỉ hưu hay nghỉ theo chế độ.

Theo ông Bùi Nguyễn Huy Phong, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Sóc Trăng, Sở đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh nên tạm thời các đơn vị chưa chi trả phụ cấp thâm niên từ tháng 7/2020.

Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, do quy định về lương mới nên tạm thời trước mắt các trường dừng chi trả phụ cấp thâm niên. Khi nào có hướng dẫn mới, nếu vẫn tiếp tục có phụ cấp thâm niên thì sẽ chi trả, truy lĩnh cho nhà giáo.

Một giáo viên có thâm niên giảng dạy gần 30 năm ở TP Sóc Trăng than thở: “Thu nhập của nhà giáo vốn đã thấp, lương mới chưa thực hiện thì đã bị tạm dừng phụ cấp thâm niên nên nhiều nhà giáo sẽ khó khăn hơn. Chưa biết thế nào nhưng thu nhập của tôi đã bị giảm gần 1,5 triệu đồng so với những tháng trước, trong khi đó các chi phí như điện, nước,… lại tăng”.

Một thầy giáo chia sẻ: “Chúng tôi đọc báo biết Chính phủ chưa ban hành hệ thống lương mới. Mọi chế độ vẫn được thực hiện như cũ cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27. Thế nhưng, nhiều trường lại chưa chi trả phụ cấp thâm niên của nhà giáo”.

C.X.L