Sinh viên Trung Quốc không sợ thất bại khi khởi nghiệp

(Dân trí) - Theo kết quả khảo sát mới đây với hơn 430.000 sinh viên Trung Quốc, hiện nay nhiều sinh viên nước này không còn cảm thấy sợ khi đối mặt với tỷ lệ thất bại cao của các sinh viên khởi nghiệp.

Khảo sát mới công bố của Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho thấy hơn 120.000 sinh viên đang có cơ sở kinh doanh của riêng mình, hoặc đã có trải nghiệm kinh doanh, con số này chiếm 28% số người được hỏi.

Chỉ 10,2% cho biết họ không muốn mở doanh nghiệp riêng của mình.

Báo cáo này dựa vào thông tin thu thập từ hơn 430.000 sinh viên ở 1.767 trường đại học và cao đẳng khắp nước Trung Quốc.

Ngoài yếu tố đam mê, hai động lực chính khiến sinh viên muốn trở thành doanh nhân là có thể theo đuổi ước mơ và được tự do. Cụ thể, có hơn 37% số sinh viên được khảo sát nói rằng họ muốn kiểm soát cuộc sống và tiến độ công việc của mình, trong khi đó hơn 20% cho biết họ muốn thực hiện ước mơ của mình.

Sinh viên trình diễn rô bốt biết chơi bóng đá trong một triển lãm doanh nghiệp vào cuối tháng 12/2016 tại Trường Đại học Đông Nam ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: China News Service)
Sinh viên trình diễn rô bốt biết chơi bóng đá trong một triển lãm doanh nghiệp vào cuối tháng 12/2016 tại Trường Đại học Đông Nam ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: China News Service)

Wang Chunsheng, 28 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hải. Khi còn học đại học, cậu đã cố gắng khởi nghiệp hai lần. Nỗ lực đầu tiên của Wang là ứng dụng tập thể hình trên thiết bị di động. Lần khởi nghiệp thứ hai của Wang là blog về thể hình có thu phí.

Wang cho biết: “Tôi thực sự không muốn làm việc nhiều tiếng đồng hồ trong văn phòng như những nhân viên công sở khác”.

Zhang Jingxiu, giám đốc điều hành công ty tư vấn việc làm Newjincin ở Bắc Kinh nhận định rằng nhiều chính sách tích cực đã khích lệ sinh viên khởi nghiệp, trong đó có hệ thống giáo dục linh hoạt cho phép sinh viên khởi nghiệp trong khi vẫn đang đi học.

Theo ông Zhang: “Điều quan trọng hơn đó là sự thay đổi trong quan điểm của xã hội về khởi nghiệp. Sinh viên đại học và các bậc phụ huynh bây giờ cũng coi khởi nghiệp là một cơ hội, chứ không phải một sự làm liều.”

Còn Zhang Rui, chủ tịch công ty giáo dục Wanxue nói rằng không có điều gì gọi là thất bại khi nói về khởi nghiệp.

“Bạn không thể phán xét các doanh nhân trong nỗ lực đầu tiên của họ. Không có doanh nhân nào thành công ngay từ nỗ lực đầu tiên”, ông nói.

Xuân Vũ

Theo China Daily