Sinh viên háo hức với cuộc thi “Lái xe ô tô an toàn”

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển ô tô trong sinh viên đồng thời khuyến khích phong trào tìm hiểu về ATGT và góp phần giảm thiểu TNGT trong độ tuổi thanh niên và cộng đồng, cuộc thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn” chỉ vừa mới phát động nhưng ngay lập tức thu hút sự được sự quan tâm của các bạn trẻ.

Đây là năm thứ hai Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT triển khai chương trình Đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe an ôtô an toàn cho sinh viên, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó, hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên. Hội thi cũng là chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe ôtô an toàn đầu tiên được tổ chức quy mô dành cho giới trẻ tại Việt Nam.

Sinh viên háo hức với cuộc thi “Lái xe ô tô an toàn” - 1

Lan tỏa thông điệp an toàn giao thông tới nhiều bạn trẻ

Với mong muốn lan tỏa thông điệp an toàn giao thông tới nhiều hơn nữa các bạn trẻ, Hội thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2018” được triển khai đến sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa, Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuộc thi là dịp để hơn 100 nghìn sinh viên các trường đại học tại Hà Nội có cơ hội nâng cao kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trong những tình huống phức tạp; phát triển kỹ năng nhận diện những rủi ro khi tham gia giao thông để phòng ngừa.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, bên cạnh công tác đào tạo kiến thức về chuyên môn, các nhà trường đã luôn chú trọng phát triển cho sinh viên một cách toàn diện những kỹ năng sống, nhân cách để khi ra trường các em có thể tiếp cận ngay với công việc, trở thành những công dân tốt.

“Tôi hy vọng với cuộc thi Sinh viên lái xe ô tô an toàn cùng với những giải thưởng hấp dẫn sẽ không chỉ giúp cho các em có thêm kiến thức, thêm động lực để nâng cao hiểu biết và quan trọng hơn là các em sẽ lái xe an toàn và đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội” – PGS.TS Phạm Hồng Chương nhấn mạnh tại buổi lễ phát động vừa qua.

Hàng nghìn sinh viên hào hứng tham gia lễ phát động cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn năm 2018” ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 23/3 vừa qua.
Hàng nghìn sinh viên hào hứng tham gia lễ phát động cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn năm 2018” ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 23/3 vừa qua.
Sinh viên háo hức với cuộc thi “Lái xe ô tô an toàn” - 3

Hào hứng với cuộc thi, sinh viên Đinh Việt Anh – Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân bày tỏ, Chúng em đã bắt đầu biết đến cuộc thi Sinh viên lái xe ô tô an toàn được tổ chức tại Thái Nguyên năm 2017 và năm nay chúng em rất vui mừng, vinh dự khi là những thí sinh tiếp theo được tham gia cuộc thi tại Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội rất quý báu để các bạn sinh viên có thể được tiếp cận với các kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe ô tô an toàn, qua đó tuyên truyền cho những người xung quanh.

Cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn năm 2018” được tổ chức thành hai vòng: Vòng loại và Vòng chung kết.

Vòng loại dự kiến diễn ra từ ngày 18/03 đến 15/04/2018 bằng hình thức thi lý thuyết online thông qua website: http://sinhvienlaixeantoan.com.

Kết thúc vòng loại sẽ chọn ra 6 đội thi xuất sắc nhất, mỗi đội gồm 4 sinh viên đại diện cho trường vào vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với nội dung tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và văn hóa tham gia giao thông liên quan đến phương tiện ôtô.

Cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

Theo Ban tổ chức cuộc thi, những sinh viên xuất sắc ở vòng chung kết sẽ được nhận rất nhiều phần thưởng có giá trị. Cụ thể, Đội giải Nhất sẽ nhận được 4 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 4 thành viên của đội với trị giá 50 triệu đồng/1 chuyến; Đội giải Nhì nhận được 4 xe máy Honda Wave RSX 110cc dành cho 4 thành viên của đội với trị giá 20 triệu đồng/1 chiếc. Đội giải Ba nhận được4 máy tính bảng Samsung Tab A dành cho 4 thành viên của đội với trị giá 8 triệu đồng/1 chiếc.

Ba đội đạt giải Khuyến khích sẽ được nhận 12 đồng hồ G-shock dành cho 12 thành viên của 3 đội với trị giá 5 triệu đồng/1 chiếc.

Ngoài ra, 12 suất học bổng “Học và thi lấy GPLX ôtô” do Công ty Honda Việt Nam tổ chức với trị giá 10 triệu đồng/suất sẽ được trao cho 12 bạn sinh viên của 3 đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở Vòng chung kết. Hơn thế nữa, 600 sinh viên có kết quả thi trên 50 điểm ở vòng loại được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên để tặng 600 phiếu Gift Voucher mua sắm trong hệ thống Esteem Gift, mỗi phiếu trị giá 100 nghìn đồng.

Trong năm phát động đầu tiên 2017, chương trình được triển khai tới sinh viên các khoa, trường của Đại học Thái Nguyên, đã tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên với gần 10.000 bài dự thi trên tổng số 16.000 sinh viên chính quy (chiếm 60%). Đây là con số ấn tượng vượt lên trên kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức.

Bước sang năm thứ hai, cuộc thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2018” hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều điều thú vị, bất ngờ đến từ tài năng cũng như sự sáng tạo của các bạn sinh viên. Chương trình sẽ là sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ thỏa sức thể hiện bản thân, đem tuổi trẻ, tài năng của mình lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn tới cộng đồng, góp phần xây dựng nên xã hội giao thông văn minh.

H.Nguyễn