SCG Sharing The Dream - Một góc nhìn mới về học bổng

(Dân trí) - Là một chương trình trách nhiệm xã hội tạo được tiếng vang trong thời gian qua, học bổng SCG Sharing The Dream là cầu nối giữa doanh nghiệp, địa phương và thế hệ trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng cho sự phát triển cộng đồng.

Khơi dậy tiềm năng của thế hệ trẻ và ước mơ xây dựng cộng đồng

Thông thường khi nhắc đến học bổng, mọi người thường nghĩ ngay đến phần giá trị vật chất giúp hỗ trợ cho học sinh - sinh viên trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, với học bổng SCG Sharing The Dream của tập đoàn SCG, các bạn trẻ còn được tiếp sức từ sự đồng hành lâu dài, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ doanh nghiệp cũng như giữa các thế hệ nhận học bổng với nhau. Từ khi chương trình khởi động năm 2007, hơn 4000 bạn trẻ đã tạo thành một cộng đồng SCG Sharing The Dream gắn bó, cùng hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện cũng như công việc sau này.

Trong 10 năm đầu tiên (2007- 2017), chương trình chủ yếu hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên kể từ năm thứ 11 (năm 2018) đến nay, chương trình mở rộng ra cho cả bậc đại học, trở thành một trong số ít học bổng ở Việt Nam hỗ trợ cho sinh viên suốt 4-5 năm đại học. Từ đó, SCG có thể theo sát, cập nhật thông tin cũng như sẵn sàng đưa ra sự giúp đỡ cho sinh viên khi cần thiết. Đó chính là mong muốn của đơn vị trao học bổng có thể tạo ra sự khác biệt trên chặng đường quan trọng của các bạn trẻ trước khi bước vào đời.

Nhận thấy thị trường lao động những năm tới đây sẽ “khát” nguồn nhân lực chất lượng cao, đòi hỏi người trẻ về cả kiến thức cứng lẫn kỹ năng mềm, SCG Sharing The Dream cũng đã nỗ lực lồng ghép vào chương trình học bổng nhiều hoạt động đào tạo kỹ năng thiết yếu cho sinh viên như làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, v.v… giúp các bạn trẻ có thể phát huy được hết tiềm năng. Đó chính là một yếu tố đặc biệt của học bổng, thể hiện tầm nhìn của tập đoàn SCG về hỗ trợ cộng đồng trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Những chương trình của SCG còn là bệ phóng giúp các bạn trẻ bước đầu hiện thực hóa ước mơ về phát triển cộng đồng. Năm 2019, SCG tạo cơ hội cho các bạn sinh viên nhận học bổng được tự phát triển một dự án về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, và trình bày tại Bangkok, Thái Lan tại kỳ Hội trại SCG Sharing The Dream Asian Camp trước lãnh đạo tập đoàn SCG. Trở về từ Thái Lan, Nguyễn Vũ Như Quỳnh (sinh viên Đại học Bách Khoa TP.HCM) chia sẻ: “Qua từng chương trình của SCG, em luôn được truyền cảm hứng về phát triển cộng đồng. Em hy vọng dự án bảo vệ môi trường theo khái niệm kinh tế tuần hoàn của tụi em sẽ sớm được ra mắt, để được góp sức cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho đi tùy theo khả năng để nhận lại giá trị tốt đẹp hơn là bài học quý giá mà em đã tiếp thu từ các anh chị trong SCG”.

SCG Sharing The Dream - Một góc nhìn mới về học bổng - 1
Hội trại SCG Sharing The Dream Asean diễn ra tại Thái Lan vừa qua hướng các em đến việc sử dụng khả năng của mình đóng góp cho cộng đồng địa phương

Doanh nghiệp hợp tác toàn diện cùng địa phương

Năm 2019, chương trình trao 290 suất học bổng với tổng trị giá lên đến 1,9 tỷ đồng trên 9 tỉnh, thành trên khắp cả nước. Trải rộng trên nhiều địa phương nhưng không rặp khuôn hình thức, SCG chú trọng tìm hiểu nhu cầu thực sự ở từng nơi để thiết kế nên chương trình phù hợp nhất. Cụ thể như ở Long An và Nghệ An năm 2019, tất cả các suất hỗ trợ được dành cho học sinh phổ thông vì rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và đang có nguy cơ dở dang con đường học tập. Trong những năm tới, chương trình sẽ lại tiếp tục thay đổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể ở từng thời điểm. Không chỉ mang lại những sự hỗ trợ tốt và thật sự cần thiết cho thế hệ trẻ, cách làm của SCG mang lại những giá trị tích cực, phần nào giúp địa phương giải bài toán về nguồn nhân lực tương lai.

Ông Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ tại lễ trao Học bổng SCG Sharing The Dream ngày 27/10/2019 vừa qua: “Tôi đánh giá cao việc tập đoàn SCG không chỉ làm tốt trách nhiệm xã hội với địa phương mà còn hỗ trợ địa phương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong suốt nhiều năm liền, tôi nhìn thấy được sự phát triển vượt bậc về năng lực, quan điểm sống và tinh thần phát triển của những em sinh viên đã gắn bó với chương trình học bổng”.

Ngoài SCG Sharing The Dream, SCG còn khẳng định hình ảnh một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm khi liên kết với nhiều địa phương qua các hoạt động khác nhau như hỗ trợ xây dựng và trao tặng cơ sở vật chất phục vụ các vấn đề giao thông, tổ chức nhiều buổi chia sẻ kiến thức, y tế, thể thao, sinh hoạt cộng đồng; hay hoạt động liên kết nghiên cứu và đào tạo với các đơn vị, các trường đại học ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Trong đó, chương trình học bổng Sharing The Dream vẫn nổi lên là một chương trình tạo dấu ấn mạnh mẽ và lan tỏa giá trị cốt lõi của tập đoàn “nhiệt huyết nâng tầm cao mới” trên nhiều tỉnh thành và được sự ủng hộ của các địa phương trong suốt 12 năm qua.

SCG Sharing The Dream - Một góc nhìn mới về học bổng - 2
Học bổng SCG Sharing The Dream là một minh chứng cho những nỗ lực vì một “nhiệt huyết nâng tầm cao mới”