Quảng Trị: Học bổng “Mai Vàng” tiếp sức cho học sinh nghèo miền núi

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh miền núi thuộc huyện Đakrông, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã dành hàng chục suất học bổng để động viên các em tiếp tục cố gắng, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Ngày 6/5, tại xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, Quảng Trị), lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh trường Tiểu học số 1 và Tiểu học số 2 Hướng Hiệp. Gía trị mỗi suất học bổng là 500.000 đồng/học sinh.

Qũy học bổng “Mai vàng” ra đời từ năm 2004, do nhà giáo Nguyễn Đức Hòe, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du, TP Hồ Chí Minh sáng lập. Quá trình kêu gọi tài trợ học bổng của Trường Nhật ngữ Đông Du, ông Shiotani Akiyoshi (người Nhật Bản) đã quyết định tài trợ dài hạn cho Quỹ học bổng “Mai Vàng” để đồng hành chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần học tập của học sinh các địa phương ở Việt Nam.


Đại diện Hội Khuyến học và Trường Hướng Hiệp đã trao học bổng cho các em học sinh.

Đại diện Hội Khuyến học và Trường Hướng Hiệp đã trao học bổng cho các em học sinh.

Qũy học bổng này đã tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có học sinh nghèo Quảng Trị. Học bổng “Mai Vàng” được trao thường niên, dành riêng cho các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở có học lực khá, giỏi thuộc gia đình khó khăn. Với ý nghĩa đó, học bổng này không chỉ đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học ở các trường vùng đồng bằng: Cam Lộ, Vĩnh Linh, Triệu Phong... mà còn kịp thời chia sẻ khó khăn cùng các em học sinh ở miền núi xa xôi.

Từ năm 2004 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã 11 lần tổ chức trao học bổng “Mai Vàng” cho hơn 500 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Ngay từ lần tổ chức trao học bổng đầu tiên, Quỹ học bổng “Mai Vàng” đã để lại một dấu ấn đậm nét. Đây là lần thứ 3 học bổng được trao tại trường miền núi Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Những phần quà ấy đã góp phần động viên tinh thần, niềm cổ vũ để các em cố gắng vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện”.


Bà Nguyễn Thị Hồng Vân kể một số tấm gương hiếu học để khích lệ các em học sinh nhận được học bổng cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân kể một số tấm gương hiếu học để khích lệ các em học sinh nhận được học bổng cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Đón nhận suất học bổng, em Hồ Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 5A xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị đã dành sự quan tâm, động viên và chia sẻ khó khăn với các em. Mai cũng hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của các thầy, cô, các đơn vị hảo tâm.

Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh sẽ chọn ra một trường học, đặc biệt là các trường thuộc vùng khó khăn để trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi. Học bổng này được thực hiện luân phiên từ địa bàn này đến địa bàn khác và bản thân mỗi em học sinh được nhận học bổng cũng được lựa chọn kỹ càng, công tâm.

Đăng Đức